Các em nhỏ đội văn nghệ Nhà thiếu nhi tỉnh biểu diễn tại lễ khai mạc các hoạt động hè 2015.

Các em nhỏ đội văn nghệ Nhà thiếu nhi tỉnh biểu diễn tại lễ khai mạc các hoạt động hè 2015.

(HBĐT) - Nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và tháng hành động vì trẻ em năm 2015, ngày 31/5, Nhà thiếu nhi tỉnh đã tổ chức hoạt động vui ‘Tết nhiếu nhi” và triển khai các hoạt động hè 2015.

 

Dự, chung vui và động viên tinh thần các em nhỏ có đại diện Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Hòa Bình,  Bộ xây dựng, Báo Xây dựng, Công ty sữa Vinamilk và một số doanh nghiệp hảo tâm  trên địa bàn tỉnh. 

           

Sau màn hát múa chào mừng của các em nhỏ, các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đã tặng Nhà thiếu nhi tỉnh những món quà ý nghĩa bao gồm:  máy vi tính, sách, vở, truyện, đồ dùng học tập dành cho lứa tuổi thiếu nhiên, nhi đồng và sữa vinamik…

           

Thay lời tri ân các đại biểu có mặt tại buổi lễ,  đại diện lãnh đạo Nhà thiếu nhi tỉnh nêu rõ: Trong những năm qua, Nhà thiếu nhi tỉnh đã trở thành ngôi nhà chung của các em nhỏ, hàng năm đón hàng vạn lượt trẻ em đến sinh hoạt, học tập, vui chơi. Hè 2015 với chủ đề “Hè vui, bổ ích, an toàn, học ngàn điều hay” cùng với việc duy trì các lớp năng khiếu truyền thống như: nhạc, họa, võ thuật… các CLB theo sở thích, các diễn đàn dành cho trẻ em, Nhà thiếu nhi tỉnh còn tổ chức cho các em tham gia các hoạt động như "Liên hoan tiếng kèn đội ta”, Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi Hòa Bình; mở các lớp dạy cồng chiêng cho thiếu nhi nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân gian truyền thống. Với phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”, Nhà thiếu nhi tỉnh đã xây dựng chương trình hoạt động cụ thể phù hợp với từng lứa tuổi vừa mang tính vui chơi, giải trí vừa mang tính giáo dục nhằm dành tặng cho các em thiếu nhi một mùa hè thực sự vui tươi, bổ ích và an toàn.

 

 

 

        P.V

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục