Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 11/7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2016.

 

Là một tổ chức hội mới được thành lập, song với sự lãnh đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở ngành, 6 tháng đầu năm 2016, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ đã khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy chế quản lý, sử dụng tài chính, phân công, phân nhiệm cụ thể các nội dung công việc cho từng thành viên BCH. Cùng với đó, Hội đã phối hợp với Sở LĐ – TB&XH rà soát những gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khó khăn về nhà ở để có kế hoạch hỗ trợ. Hội đã phối hợp với UBND huyện Mai Châu hỗ trợ và bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Hà Thị Thân là vợ liệt sỹ ở xóm Hịch, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu.

 

Triển khai phương hướng công tác 6 tháng cuối năm, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục rà soát và hỗ trợ những gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn như xây tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ sản xuất…; hỗ trợ thu nhập thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sỹ; tổ chức các hoạt động tôn vinh, tri ân các liệt sỹ nhân ngày Thương binh – liệt sỹ 27/7.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo hội cũng đã triển khai, phổ biến Kế hoạch số 59 của BCĐ vận động và xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Kế hoạch số 63 của BCĐ chăm sóc người có công tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh – liệt sỹ và trọng tâm là Công văn số 149 ngày 14/6/2016 của Trung ương Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam phát động chương trình tri ân “Trả lại tên cho anh”. Theo đó, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam phối hợp với Hội CTĐ Việt Nam, Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức phát động chương trình tri ân liệt sỹ “Trả lại tên cho anh”, để đồng bào và chiến sỹ cả nước thể hiện nghĩa cử “Đền ơn đáp nghĩa”  bằng cách soạn AND gửi 1405. Mỗi một tin nhắn ủng hộ 14.000 đồng cho chương trình giám định AND, xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin. Thời gian từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/7/2016.

 

                                                                         

 

                                                                                  P.V

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục