(HBĐT) - Những năm gần đây, người nhận chế độ BHXH một lần của tỉnh có xu hướng gia tăng. Việc giải quyết chế độ BHXH một lần tuy tạo điều kiện cho người lao động trang trải cuộc sống trước mắt, nhưng khi về già họ không có lương hưu và phải đối mặt nhiều khó khăn trong cuộc sống. Điều này không chỉ thiệt thòi cho chính người lao động mà còn gây nên nhiều hệ lụy cho xã hội…


Bộ phận một cửa, BHXH tỉnh giải quyết chế độ kịp thời cho người lao động. 

Năm 2000, công ty nơi bà Nguyễn Thị Hòa, năm nay 55 tuổi ở thị trấn Cao Phong (Cao Phong) làm ăn không hiệu quả, phải tinh giản biên chế nên đã giải quyết cho hàng trăm công nhân, trong đó có bà Hòa nghỉ trước tuổi. Vì không biết cơ quan có tiếp tục tồn tại được hay không, bản thân gia đình đang gặp khó khăn lại muốn cầm "tiền tươi, thóc thật” cho chắc ăn nên bà Hòa quyết định nhận trợ cấp BHXH một lần. Với 15 năm đóng BHXH, bà Hòa đã được nhận gần 50 triệu đồng trợ cấp BHXH một lần. Bà cho biết: Đó là khoản tiền không nhỏ đối với gia đình tôi lúc bấy giờ. Khi mang tiền về cũng giải quyết được những việc trước mắt như sửa nhà cho đỡ dột, mua xe máy cho chồng đi làm, đóng học cho con… Sau đó tôi ra làm ngoài thu nhập không ổn định. Bây giờ tuổi cao, sức yếu không còn đi làm được nữa mới nghĩ đến chuyện giá như ngày trước mình không lĩnh "một cục” thì giờ đã có mấy đồng lương hưu cho tuổi già. Ngoài ra, còn được cấp thẻ BHYT, bây giờ cũng phải tự mua chứ không được cấp như những người có lương hưu. Mỗi lần đi viện lại gọi các con lo.

Hiện nay, việc giải quyết chế độ BHXH một lần có 2 hình thức: Thứ nhất là những người có công tác 31 năm trở lên đối với nam và 26 năm trở lên đối với nữ. Thứ hai những người đóng bảo hiểm dưới 15 năm bị chấm dứt hợp đồng và những người đang công tác 15 năm trở lên bị mắc bệnh hiểm nghèo. Qua theo dõi chúng tôi nhận thấy, mấy năm gần đây đối tượng đã tham gia đóng bảo hiểm dưới 15 năm hưởng một lần có chiều hướng gia tăng. ở đây chủ yếu người lao động là công nhân ở các công ty, khu công nghiệp khi bị chấm dứt hợp đồng thì muốn nhận bảo hiểm một lần. Đó là xu thế tất yếu bởi tại các công ty, khu công nghiệp muốn thay thế lao động trẻ hơn. Khi về địa phương họ không có việc làm, không có thu nhập nên không có điều kiện đóng tiếp BHXH.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm thuộc BHXH tỉnh cho biết: Theo thống kê hàng năm toàn tỉnh có trên 5.000 người nhận chế độ BHXH một lần. Năm 2016 có 5.057 người, 9 tháng năm nay có 3.903 người ở cả 2 hình thức. Qua theo dõi, số lao động đã đóng bảo hiểm dưới 15 năm nhận một lần có xu hướng tăng. Với những người này, trước mắt họ có khoản tài chính nhất định để giải quyết công việc nhưng khi về già là gánh nặng cho gia đình và xã hội khi không có lương hưu. Quan trọng nhất, khi đau yếu họ không có BHYT và các chế độ tử tuất. Do vậy, người lao động cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định hưởng BHXH một lần.

Trong những năm qua, BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, doanh nghiệp tuyên truyền cho người lao động bằng các hình thức trao đổi trực tiếp, phát tờ rơi, tài liệu… về những quyền lợi chế độ cho người lao động khi tham gia BHXH. Khi bị chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp và đến Trung tâm giới thiệu việc làm của Sở LĐ-TB&XH để được tư vấn, giới thiệu việc làm thích hợp, ổn định cuộc sống, tham gia đóng BHXH để hưởng lợi quyền lợi từ BHXH.


Việt Lâm


Các tin khác


Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo. Đây là giải pháp quan trọng để phòng, chống bệnh dại khi bước vào mùa hè, tránh những cái chết thương tâm do bệnh dại gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục