(HBĐT) - Trong những năm trở lại đây, nhờ chủ động phòng, chống đói, rét cho gia súc nên số lượng trâu, bò bị chết trong mùa đông ở xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) giảm đáng kể. Trời đã chuyển đông, chính quyền và người dân ở xã vùng cao này đang có những biện pháp để đảm bảo an toàn cho đàn gia súc.



Chị Bùi Thị Lương, xóm Băng, xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) tận dụng nguồn thức ăn từ trồng mía, ngô để đảm bảo thức ăn cho gia súc trong mùa đông.

Là xã thuần nông, diện tích trồng ngô lớn (2 vụ trên 300 ha) đã tạo nguồn thức ăn dồi dào để bà con xã Ngọc Lâu phát triển chăn nuôi gia súc theo hình thức bán chăn thả. Tuy nhiên, vào mùa đông, khi hoa màu đã thu hoạch hết cũng là lúc nguồn thức ăn cạn kiệt. Theo đồng chí Bùi Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâu cho biết: Vào mùa đông, nhiệt độ ở Ngọc Lâu thường xuống dưới 100C, thậm chí có năm xuống 50C nên việc giữ ấm cũng như đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc trong thời điểm này rất quan trọng. Mùa đông cách đây 4 năm, xã có trên 50 con trâu, bò chết. Nguyên nhân chính là do bà con không chủ động tích trữ thức ăn cũng như che chắn chuồng trại nên khi thả vào rừng, nhiều con trâu, bò ốm yếu bị chết. Trong những năm trở lại đây, UBND xã tích cực tuyên truyền các hộ chăn nuôi chủ động tích trữ nguồn thức ăn, che chắn chuồng trại để giữ ấm cho gia súc. Đồng thời, khuyến cáo bà con không chăn thả gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ thú y và các xóm tổ chức phun tiêu độc, khử trừng, chủ động phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. Hiện nay, xã có khoảng 2.000 con trâu, bò được ở tất cả 13 xóm.
 
Từ xóm Xê 1 đến Xê 2, Xê 3, ở dưới sân hay trên các sạp trước nhà, nhiều hộ phơi cây ngô, vỏ ngô để tích trữ làm thức ăn cho gia súc. Gia đình bà Quách Thị Châu, xóm Xê 3 nuôi 5 con bò, 1 con trâu. Những ngày qua, khi thời tiết chuyển lạnh, vợ chồng bà Châu đã chủ động che chắn lại chuồng trại. Bà Châu cho biết: "Trước đây, sau khi thu hoạch, chúng tôi bỏ hết lá, vỏ ngô ngoài ruộng, nương, hiện nay thì không bỏ chút nào. Vỏ ngô, thân và lá được phơi khô để làm nguồn thức ăn dự trữ, còn lõi ngô cũng tích trữ lại làm củi sưởi ấm cho vật nuôi. Những hôm nào lạnh quá thì không thả nữa, cứ cho ít nước muối vào thức ăn dự trữ là trâu, bò ăn. Trên này mùa đông rất lạnh, nhiều sương muối nên chuồng trại phải quây thật kín”.
 
Ngoài cây ngô, trong 2 năm trở lại đây, Ngọc Lâu cũng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trong đó, trồng mía nguyên liệu và mía tím đang trở thành hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, diện tích trồng mía của xã đạt 75 ha, đây cũng trở thành nguồn cung cấp thức ăn dồi dào cho gia súc. ở đồng đất các xóm Băng, Khộp, cây mía được trồng khá nhiều. Nhờ nguồn thức ăn từ cây ngô, cây mía mà gia đình chị Bùi Thị Lương, xóm Băng duy trì nuôi 4 con trâu. "Bây giờ vẫn còn mía nên bóc lá cho trâu ăn, còn vỏ ngô, rơm rạ sau khi phơi khô, tích trữ dưới gầm sàn. Mùa đông hạn chế thả vào rừng vì nguồn thức ăn khan hiếm, khí hậu trên này khá sương giá, gia súc rất dễ mắc bệnh. Để bảo vệ vật nuôi trong mùa lạnh, gia đình đã che chắn lại chuồng trại, đồng thời tiêm phòng theo kế hoạch của cấp trên cũng như thường xuyên vệ sinh chuồng trại”, chị Lương chia sẻ.
 
"Với sự chủ động của chính quyền và người dân, trong 2 - 3 năm trở lại đây, đàn gia súc của bà con đã được bảo vệ tốt hơn trong mùa đông. Dù vậy, hàng năm vẫn còn xảy ra một vài trường hợp trâu, bò bị chết nên UBND xã sẽ tiếp tục tuyên truyền cho các hộ dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh như lở mồm, long móng, đồng thời tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp để tích trữ đảm bảo nguồn thức ăn cho vật nuôi”, đồng chí Bùi Văn Huy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâu cho biết.

 


Viết Đào

 


Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục