(HBĐT) - Hơn 1 tháng qua, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang lan rộng tại Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh nguy hiểm này, Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Khánh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình.

 Bệnh viện Đa Khoa tỉnh chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy móc đảm bảo chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona gây ra.

P.V: Xin đồng chí cho biết tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) ở Trung Quốc, các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới như thế nào? 

Đồng chí Trần Quang Khánh: Tính đến ngày 2/2/2020, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên thế giới là 14.551 trường hợp. Ngoài Trung Quốc, 24 quốc gia/vùng lãnh thổ khác trên toàn cầu đã có người nhiễm virus Corona mới, bao gồm: Hong Kong, Macau, Đài Loan, Úc, Campuchia, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Malaysia, Nepal, Singapore, Hàn Quốc, Sri Lanka, Thái Lan, Mỹ, các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Italia, Anh, Nga, Phần Lan, Ấn Độ, Philippines và Việt Nam. Riêng Trung Quốc, dịch đã lan ra 31/31 tỉnh, thành phố, với 14.411 trường hợp nhiễm bệnh và đã có 304 trường hợp tử vong. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 2/2 xác nhận đã có trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm virus Corona chủng mới bên ngoài Trung Quốc là một người Trung Quốc nhập cảnh Philippines.

Ở Việt Nam, hiện có 92 trường hợp nghi ngờ được cách ly, điều trị tại bệnh viện, bao gồm các trường hợp có sốt đi về từ vùng dịch, người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh. Trong đó, đã xét nghiệm loại trừ 65 người; 27 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Ngoài ra, có 43 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV. Đặc biệt, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa xác định đến ngày 1/2 /2020, trên lãnh thổ Việt Nam đã có 7 trường hợp dương tính với virus corona. Trong đó, có 4 người Việt Nam; 1 người Việt Nam quốc tịch Mỹ và 2 cha con người Trung Quốc đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

P.V: Xin đồng chí cho biết công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do virus Corona ở Việt Nam nói chung và ở tỉnh Hòa Bình nói riêng được triển khai như thế nào?

Đồng chí Trần Quang Khánh: Dịch bệnh viêm phổi lạ bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) từ cuối tháng 12/2019. Đây là căn bệnh gây ra bởi chủng virus hoàn toàn mới thuộc họ Corona, hiện được đặt tên là 2019-nCoV. Virus này có thể truyền từ người sang người, có khả năng biến thể và lây bệnh trên quy mô lớn. Hiện, các nhà khoa học vẫn chưa có đủ dữ liệu để làm rõ chính xác quá trình sinh sản của virus Corona cũng như mức độ lây nhiễm. Bước đầu xác định thời gian ủ bệnh của virus Corona chủng mới tối đa là 2 tuần và được cho là lây theo đường hô hấp, ở mức độ tiếp xúc gần. Trong vòng 2 m, nếu người xung quanh hít phải nước bọt hay hắt hơi của người bệnh sẽ có nguy cơ mắc bệnh. Hiện, chưa có vắc xin phòng ngừa virus Corona. Chưa có thuốc điều trị đặc hiệu với virus Corona, vì thế, việc điều trị vẫn dựa trên phòng bệnh và phát hiện điều trị triệu chứng và biến chứng.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên toàn quốc. Ngày 1/2/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Việt Nam.

Ở tỉnh ta, UBND tỉnh và Sở Y tế đã ban hành các công văn yêu cầu các địa phương, cơ sở y tế thực hiện nghiêm túc chỉ thị, công điện và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh xâm nhập và sẵn sàng thu dung, điều trị, quản lý tốt các trường hợp bệnh ngay khi phát hiện. Đặc biệt, để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, ngày 31/1/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 705 - CV/TU; ngày 01/2/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

P.V: Đồng chí có khuyến cáo gì về nguy cơ lây nhiễm và cách phòng ngừa đối với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra?

Đồng chí Trần Quang Khánh: Để chủ động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau: Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, xúc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật hoặc động vật hoang dã; những người trở về từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm phổi tại thành phố Vũ Hán trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

                                                                    Đức Phượng (TH)

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục