Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết đến 6h30 ngày 7/3, trên thế giới có 101.488 người mắc Covid -19 và 3.456 người tử vong.


Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Trong đó tại lục địa Trung Quốc có 3.042 người tử vong. Trong 24 giờ qua Ý đã tăng thêm 49 ca tử vong nâng con số này lên 197. Tại Iran 108 người đã thiệt mạng. Hà Lan là quốc gia mới nhất có người chết do Covid -19.

Ngày 6/3, Việt Nam xác nhận ca thứ 17 dương tính với Covid-19, là một nữ quản lý khách sạn ở Trúc Bạch từng đi qua Anh, Ý, Pháp không khai báo y tế khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài vào ngày 2/3. Đây là bệnh nhân dương tính với Covid-19  đầu tiên ở Hà Nội, tính đến thời điểm này. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại phòng áp lực âm của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cử 3 đội đáp ứng nhanh phối hợp với đội đáp ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Ba Đình và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân và những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần tại khu vực nhà bệnh nhân đang sinh sống ở phố Trúc Bạch, tại Bệnh viện Hồng Ngọc (55 Yên Ninh) nơi bệnh nhân đến khám ban đầu, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và hồi cứu quá trình nhập cảnh tại sân bay Nội Bài. Hà Nội cũng lập hồ sơ khoanh vùng khu vực có bệnh nhân, lập chốt tại hai đầu khu phố Trúc Bạch, đóng cửa các hàng quán tại khu vực.

Trước thông tin bệnh nhân N.H.N. có tham dự sự kiện khai trương nhãn hàng thời trang Uniqulo của Nhật Bản tại Hà Nội vào chiều tối 5/3 hay không,  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết vào chiều 5/3, bệnh nhân N.H.N đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Kim Chung để theo dõi điều trị. Bệnh nhân đã nhập viện lúc 18h ngày 5/3, do đó không thể tham dự sự kiện khai trương cửa hàng Uniqlo tại Hà Nội vào 18h chiều cùng ngày.

PGS. TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết: Để tiếp tục theo dõi sức khoẻ của các bệnh nhân bị mắc bệnh Covid-19 đã khỏi bệnh, Viện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm của 6 bệnh nhân đã từng nhiễm Covid-19, bao gồm: Bệnh nhân N.T.Tr (25 tuổi) ở xã Định Hoá, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá lấy mẫu ngày 20/02/2020; 5 Bệnh nhân xét nghiệm ngày 3/3/2020 là Bệnh nhân N.V.V nam, 50 tuổi; Bệnh nhân P.T.B nữ 42 tuổi; Bệnh nhân P.T.T nữ, 49 tuổi; Bệnh nhân N.T.D nữ, 16 tuổi; Bệnh nhân N.T.N nữ, 29 tuổi. Kết quả xét nghiệm tất cả đều âm tính. Tại Việt Nam hiện có 16/17 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được điều trị khỏi.

Quan chức Chương trình Các sự kiện khẩn cấp về y tế của WHO, bà Maria van Kerkhove kêu gọi các nước áp dụng tất cả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cơ bản nhưng có hiệu quả mà các nước Trung Quốc, Singapore và Việt Nam đã triển khai. Các biện pháp đó bao gồm xác định các trường hợp nhiễm bệnh và liên hệ với họ để tiến hành các biện pháp cách ly, cũng như tuyên truyền và huy động người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh. Theo bà Kerkhove, mọi quốc gia đều có thể thực hiện được các biện pháp này.

                                                                     Theo báo Tiền Phong


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục