(HBĐT) - Sáng ngày 31/1, Đoàn công tác Bộ Y tế do đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh ta về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện 2 trường hợp nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng.


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc tại tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế đã báo cáo tóm tắt với đoàn công tác của Bộ Y tế về 2 trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. Đáng lưu ý, trong 2 trường hợp này có 1 người là lãnh đạo chủ chốt huyện Tân Lạc, 1 người là cán bộ UBND huyện nên đã tham dự rất nhiều hoạt động tặng quà Tết, hội nghị tổng kết, ăn uống, tiếp xúc với nhiều người. Số F1 được xác định đến 10h ngày 31/1 liên quan đến 2 ca bệnh này trên địa bàn huyện Tân Lạc là 234 người, trên địa bàn thành phố Hòa Bình là 30 người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ việc truy vết các trường hợp liên quan đến 2 ca bệnh đã xác định dương tính; hỗ trợ tỉnh về máy móc vật tư cho việc xét nghiệm, đội ngũ bác sỹ chuyên gia có kinh nghiệm trong việc điều trị Covid -19…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị BCĐ  các cấp của tỉnh khẩn trương rà soát, kiện toàn các phương án, kế hoạch để sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch lan rộng. Đặc biệt chú ý phương án về cách ly, truy vết, sát khuẩn cộng đồng, thu dung điều trị. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế khi đã xuất hiện Covid cộng đồng, thực hiện việc khai báo y tế. Việc tuyên truyền phải được thực hiện một cách thường xuyên, rộng rãi. Tỉnh cần quan tâm xây dựng khu cách ly tập trung cho F1, đảm bảo quyền lợi của người dân, an toàn cho cán bộ, người dân trong khu cách ly.

Trước mắt, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu CDC Hòa Bình cần khẩn trương tìm hiểu tên gọi, quán ăn tại huyện Thạch Thất mà 2 ca dương tính đã ăn trưa, gửi tên, địa chỉ cho CDC Hà Nội ngay trong sáng 1/ 2. Quan tâm đến các thông tin từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh, mở rộng truy vết, cập nhật các địa phương có dịch. Huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình phải iếp tục mở rộng, truy vết thần tốc, xét nghiệm thần tốc, chặn đứng Covid-19. Đối với khu vực đã phong tỏa phải thực hiện việc phong tỏa theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Thành lập Tổ công tác Covid-19 đi tuyên truyền, nắm tình hình, nhắc nhở người dân hàng ngày về việc chấp hành quy định về phòng chống dịch.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đồng ý với chủ trương của tỉnh về việc thành lập bệnh viện dã chiến, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, kích hoạt bệnh viện dã chiến. Thực hiện phương châm "4 tại chỗ”, kiểm tra về sự an toàn của khu vực điều trị bệnh nhận Covid-19. Bộ Y tế sẽ hỗ trợ tỉnh Hòa Bình một số vấn đề như: Viện vệ sinh dịch tễ TƯ hỗ trợ việc truy vết. Bộ sẽ chỉ định 1 Bệnh viện ở Hà Nội  hỗ trợ Hòa Bình việc xét nghiệm đc 700 – 1.000 mẫu/ngày. Bộ Y tế sẽ cử đội hỗ trợ của Bệnh viện Nhi TƯ hỗ trợ tỉnh Hòa Bình. Tỉnh cũng phải thực hiện việc kết nối để học tập kinh nghiệm điều trị Covid-19. Bệnh viện dã chiến phải chuẩn bị phương án điều trị bệnh nhân nặng, không để bị động trong điều trị do bệnh Covid 19 diễn biến rất nhanh.


Dương Liễu

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục