Tối 2-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hạ Long tổ chức họp khẩn ngay trong đêm với các phường Hà Khẩu, Hùng Thắng, Giếng Đáy để chỉ đạo, triển khai cấp bách những biện pháp phòng chống dịch sau khi nhận được nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về ba trường hợp công dân trên địa bàn thành phố Hạ Long có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.


Đưa bệnh nhân đến khu cách ly.
 

Bệnh nhân thứ nhất là N.T.H, sinh năm 1994, số nhà 246, đường Tiêu Giao, tổ 84 Khu 8, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long; kinh doanh ở Công ty TNHH  sản xuất và TM Composite Tân Thịnh Phát.

Lịch trình di chuyển từ 14 ngày trước khi khởi phát bệnh: ngày 9-11 gia đình chị N.T.H (gồm chồng và hai con) về quê tại Đông Xá, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương thăm bố mẹ đẻ của chị N.T.H bằng xe riêng, quá trình di chuyển không dừng đỗ dọc đường. Ngày 10-1 trở về Quảng Ninh.

Từ ngày 10-1 đến ngày 31-1, gia đình vẫn mở cửa bán hàng, tuy nhiên số lượng khách mua bán ít.

Ngày 26-1 và ngày 29-1, chị N.T.H có đến Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Hà Khẩu giao dịch, sau đó đi chợ mua rau gần khu vực bán cá ở phía cổng phụ của chợ Hà Khẩu. Những ngày sau, chị N.T.H không đi chợ mà có người thường xuyên mang thực phẩm đến tận nhà.

Bệnh nhân thứ 2 là Tr.M.H (chồng của chị N.T.H), sinh năm 1994. Lịch trình di chuyển của anh Huấn tại Hạ Long: hàng ngày đưa, đón con đi học, ngày 29-1 đưa vợ đến Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Hà Khẩu giao dịch nhưng chỉ ngồi ngoài xe không vào ngân hàng. Trong khoảng thời gian này, anh Tr.M.H có đi chợ Hà Khẩu khoảng bảy lần nhưng chưa nhớ rõ việc tiếp xúc với những người bán hàng.

Bệnh nhân thứ 3 là Tr.V.L (em trai của anh Tr.M.H), sinh năm 1997, ở cùng với gia đình anh chị; Lịch trình di chuyển: ngày 9-1 về Hà Nội di chuyển bằng xe khách của nhà xe Hoàng Công, đến đầu cầu Vĩnh Tuy xuống xe và đi xe ôm về nhà mẹ đẻ ở chung cư CIPUTRA phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

18 giờ ngày 10-1, ra cầu Nhật Tân bắt xe khách (hãng Kumho) về nhà anh chị tại Tổ 84, khu 8 phường Hà Khẩu. Dọc đường nhà xe có nghỉ tại trạm dừng chân Đông Triều.

Ngày 28-1 ra chợ Hà Khẩu mua thức ăn (mua gà, rau tại quầy hàng bên tay trái đầu cổng chợ). Ngày 31-1, anh Tr.V.L sang nhà anh Mạnh mua hàng tạp hóa.

Ngày 31-1, Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long lấy mẫu sàng lọc những người đi từ thành phố Chí Linh, Hải Dương về địa bàn Hạ Long, trong đó có năm người trong gia đình anh Tr.M.H được lấy mẫu (bao gồm ba người nêu trên và hai con của anh Tr.M.H).

Ngày 2-2 cho kết quả 3/5 mẫu dương tính với SARS-Cov-2 (hai con anh Tr.M.H kết quả âm tính).

Đáng lưu ý, trong quá trình truy vết cho thấy người thím của chị N.T.H là đối tượng F0 có nguồn lây bệnh từ công nhân ở Chí Linh, Hải Dương. 

Để ứng phó với diễn biến phức tạp, sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh trong cộng, thành phố Hạ Long đã thực hiện ngay việc đưa năm người trong gia đình đi cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến số 2.

Đồng thời khẩn trương truy vết những người đã tiếp xúc trực tiếp với ba ca bệnh F0 theo nhật trình nêu trên vào cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến số 3.

Tổ chức phong tỏa, vệ sinh khử khuẩn, tiêu độc khử trùng các địa điểm nơi F0 đã tiếp xúc.

Phong tỏa tạm thời chợ Hà Khẩu trong đêm để dừng việc người dân ra vào chợ tiếp xúc trên diện rộng và thực hiện việc truy vết nguồn gốc.

Thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, phát loa truyền thanh trong các tổ dân, khu phố để tìm những người đã tiếp xúc trực tiếp với F0, F1 đi cách ly tập trung và quản lý, giám sát chặt chẽ đối với những người thuộc đối tượng F2, F3, F4 tại gia đình. 

Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Văn Diện yêu cầu toàn thể các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch từ thành phố đến các phường xã phối hợp triển khai bằng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để truy vết sớm nhất những người đã từng tiếp xúc với người bệnh, khoanh vùng, cách ly kịp thời. Khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng đối với những người dân, khu vực dân cư có nguy cơ cao để kiểm soát tình hình. 

Thành phố cũng kêu gọi người dân thật bình tĩnh, không phát ngôn sai sự thật gây hoang mang dư luận xã hội; chủ động rà soát quá trình tiếp xúc của cá nhân mình có liên quan đến những khu vực hoặc với những người đi từ vùng có dịch trở về địa bàn  khẩn trương liên hệ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Hà Khẩu hoặc chính quyền địa phương, trạm y tế gần nhất để khai báo y tế, thực hiện các biện pháp truy vết theo quy định.

Trong lúc này, để đảm bảo cao nhất về sức khỏe và phòng chống lây nhiễm dịch bệnh, người dân Thành phố phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 5K, đặc biệt là việc đeo khẩu trang thường xuyên khi ra đường và tiếp xúc với mọi người.

TheoNhanDan

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục