(HBĐT) - Sáng 27/8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức  gặp mặt các đồng chí quân y lên đường hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. 


Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa động viên các đồng chí lên đường nhận nhiệm vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tiếp tục tăng cường cán bộ, nhân viên quân y cùng trang bị, phương tiện tham gia giúp các tỉnh phía Nam PCD Covid-19, sau khi được quán triệt công điện của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc điều động nhân viên quân y tăng cường cho các tỉnh phía Nam, nhiều quân nhân là nhân viên thuộc Bộ CHQS tỉnh đã viết đơn tình nguyện, xung phong lên đường. Theo đó, đợt này, Bộ CHQS tỉnh có tổ quân y gồm 3 quân nhân: Trung úy, bác sỹ Vũ Minh Thành, Trợ lý Ban Quân y, Phòng Hậu cần; thiếu tá chuyên nghiệp Bùi Thị Du, y sỹ Ban CHQS huyện Tân Lạc và thượng úy chuyên nghiệp Bùi Văn Tiệm, y sỹ Bệnh xá Phòng Hậu cần tham gia đoàn cán bộ y tế của Quân khu 3 để thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần xung phong, tình nguyện của các quân nhân, đồng chí cũng nhấn mạnh: Đi vào tâm dịch, nhiệm vụ sẽ rất vất vả, gian nguy, tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm của những người lính, nơi nào gian khó nơi đó có bộ đội, mong rằng các quân nhân quyết tâm, nỗ lực, cố gắng, giữ gìn sức khỏe, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình làm nhiệm vụ ở các tỉnh phía Nam, chấp hành nghiêm quy định phòng dịch và sự điều động phân công của tổ chức. Đối với cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh, đồng chí đề nghị cần xác định công tác PCD là nhiệm vụ chiến đấu của người lính, sẵn sàng lên đường chi viện làm nhiệm vụ PCD Covid-19 và các nhiệm vụ đột xuất khác. Ngoài hỗ trợ nhân lực y, bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, ủng hộ và vận động gia đình, Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ quỹ PCD Covid-19 cho các tỉnh phía Nam với tinh thần "tương thân tương ái".

Phát biểu nhận nhiệm vụ, trung úy, bác sỹ Vũ Minh Thành, Trợ lý Ban Quân y, Phòng Hậu cần xác định đây vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của người lính, hứa sẽ luôn phát huy truyền thống của LLVT tỉnh: "Đoàn kết, sáng tạo, hiệp đồng, lập công, chiến thắng”, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng giúp đỡ Nhân dân đẩy lùi dịch bệnh. Chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. 
  
Duy Anh
(Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục