Theo chuyên gia, vaccine được tiêm cho trẻ dùng công nghệ mới, được đánh giá an toàn, đối với trẻ đã mắc và khỏi bệnh cũng nên tiêm để tránh các hội chứng hậu COVID-19.


Bộ Y tế đang tích cực chuẩn bị triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Nhiều ý kiến cho rằng, đa số trẻ nhiễm bệnh đều có biểu hiện nhẹ hoặc không triệu chứng. Vậy, trẻ nhỏ có nhất thiết phải tiêm vaccine phòng COVID-19 không?

Tiến sĩ Phạm Quang Thái, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết, hiện nay, số ca nhiễm COVID-19 ở người lớn đang tăng rất nhanh kéo theo đó, tỷ lệ mắc ở trẻ cũng tăng. Mặc dù số ca diễn biến nặng ở trẻ không cao như người lớn nhưng với trường hợp nặng, trẻ vẫn diễn tiến nguy kịch và tử vong. Như vậy, với số lượng trẻ nhiễm lớn thì số ca nặng và tử vong không nhỏ.

Theo thống kê, cứ 100 bệnh nhi mắc COVID-19, thì có 2 trường hợp tiền sử bình thường nhưng vẫn suy hô hấp, phải thở ôxy.

Tiến sĩ Phạm Quang Thái cũng cho rằng, những bằng chứng gần đây cho thấy, tỷ lệ biến chứng nặng COVID-19 ở trẻ em không ở mức cao nhưng vẫn có nguy cơ tiềm ẩn. Tỷ lệ biến chứng nặng vẫn ở mức độ hết sức lo ngại, đặc biệt tình trạng viêm đa phủ tạng được ghi nhận trong thời gian qua khiến việc điều trị rất khó khăn.

Tổn thương kéo dài liên quan đến sức khỏe của trẻ sau này là gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội. Dù tỷ lệ này không cao so với người lớn cùng mắc COVID-19 nhưng so với các bệnh khác vẫn cao. Vì vậy, phụ huynh vẫn nên tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Một số lưu ý khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi - Ảnh 1.

Mặc dù những biến chứng liên quan đến COVID-19 ở trẻ từ 5-11 tuổi không nhiều như nhóm trẻ lớn hoặc người lớn nhưng ảnh hưởng lâu dài của COVID-19 lên nhóm tuổi từ 5-11 đã được khẳng định. Vì vậy, trẻ cần được tiêm để tránh ảnh hưởng lâu dài cũng như các nguy cơ, biến chứng.

Tiến sĩ Phạm Quang Thái cho biết, vaccine được tiêm cho trẻ em dùng công nghệ mới, tốt hơn, do đó, nguy cơ gây viêm cơ tim ở trẻ từ 5-11 tuổi thấp hơn ở trẻ lớn và người lớn. Tỷ lệ viêm cơ tim này gần như không thấy ở các quốc gia khi triển khai tiêm cho trẻ 5-11 tuổi. Thế nhưng, những phản ứng khác sau khi tiêm như: Sốt, sưng đau tại chỗ, quấy khóc ở nhóm trẻ này cũng có và thấp hơn ở trẻ lớn, người lớn. Những phản ứng này không thể tránh được vì đây là phản ứng rất bình thường của cơ thể.

Vaccine phòng COVID-19 của Pfizer đóng liều 30 microgram cho người lớn và trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Khi tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi, liều vaccine chỉ còn 10 microgram. Trẻ nhỏ cũng tiêm hai liều giống người lớn. Theo Tiến sĩ Phạm Quang Thái, với liều tiêm chỉ bằng 1/3 người lớn, trẻ sẽ không có các phản ứng phụ bất lợi nên đây được đánh giá là mũi tiêm an toàn.

Nhiều phụ huynh cho rằng, trẻ từng mắc COVID-19 tức là đã có miễn dịch tự nhiên nên không cần tiêm vaccine. Về vấn đề này, Tiến sĩ Phạm Quang Thái đưa ra khuyến cáo, virus SARS-CoV-2 khi tấn công vào cơ thể lần đầu tiên, thì để lại miễn dịch không cao. Vì vậy, sau khi nhiễm bệnh nhân vẫn có nguy cơ tái nhiễm. Vì vậy, nên tiêm vaccine sau khi nhiễm bệnh thì miễn dịch sẽ nhiều hơn, góp phần hạn chế nguy cơ tái nhiễm, thậm chí hạn chế cả những hội chứng hậu COVID-19.

Thực tế đã cho thấy, nhiều trẻ vài tháng sau khi khỏi bệnh mới gặp hội chứng hậu COVID-19 vì virus gây tổn thương đa cơ quan. Do đó, kể cả khi trẻ đã khỏi bệnh thì vẫn nên tiêm vaccine.

                                                                                
Theo VTV.vn


Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục