(HBĐT) - Với mong muốn còn nước còn tát, gia đình đã nhanh chóng đưa cụ Trần Thị Viết, 100 tuổi ở Dân chủ, Hoà Bình nhập viện cấp cứu ngay trong đêm vì tình trạng khó thở, sốt cao do mắc Covid-19. Rất may mắn, với sự nỗ lực của các y bác sĩ và người nhà, sau một tuần điều trị, chiều 29/3, cụ được xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, sức khoẻ tốt. Gia đình đón cụ trở về nhà trong niềm hân hoan, hạnh phúc.


Gia đình và các y, bác sĩ trong khu Điều trị bệnh nhân nặng chụp ảnh lưu niệm cùng cụ Viết trong ngày xuất viện.

Bệnh nhân nhập viện vào nửa đêm trong tình trạng tình trạng khó thở, sốt cao 39 độ, tụt huyết áp. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy hô hấp do Covid-19. Chỉ số SPO2 hạ thấp chỉ còn 75% (chỉ số oxy trong máu). Trên bệnh lý nền suy tim, tuổi cao, thể trạng gầy, già yếu và chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Bác sĩ Bùi Văn Thụ, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Hồi sức tích cực 2, bác sĩ phụ trách khu Điều trị bệnh nhân nặng cho biết: Đây là một trong những ca bệnh nhiều nguy cơ với tuổi đời cao nhất điều trị tại Khu Điều trị bệnh nhân nặng từ trước đến nay. Quá trình điều trị cho bệnh nhân, điều quan trọng, đáng chú ý và cũng khó nhất, đó là vấn đề truyền dịch. Điều dưỡng thực hiện y lệnh phải  sát sao với bệnh nhân, truyền đúng, truyền đủ, tránh quá tải dịch. Đối với người cao tuổi suy tim, chỉ cần sơ suất có thể dẫn đến phù phổi cấp, nguy cơ tử vong rất cao. Bên cạnh đó, khoa cũng phải hội chẩn dinh dưỡng với Khoa Dinh dưỡng truyền đường, đạm kết hợp thở ô xy dòng cao HFNC cho bệnh nhân trong những ngày đầu nhằm tăng cường thể lực tối đa, giúp bệnh nhân chống chọi tốt với bệnh tật. Sau 3 ngày, bệnh nhân có thể chuyển ăn cháo, sữa bột dinh dưỡng, dùng kháng sinh chống viêm, chống đông và các chỉ số tốt lên từng ngày.

Bác sĩ Thụ khuyến cáo, đối với người cao tuổi vẫn nên tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ để dự phòng. Trường hợp đã nhiễm Covid-19 cần theo dõi sát, khi có biểu hiện khó thở, sốt, mệt nhiều nên nhập viện sớm để được điều trị và chăm sóc tốt nhất.

Cụ Trần Thị Viết, sinh năm 1922, năm nay vừa tròn 100 tuổi. Việc cụ khỏi bệnh khi tuổi đời tròn một thế kỷ là niềm vui lớn đối với cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng. Đồng thời, là một kỳ tích đặc biệt đối với cụ và gia đình.

Nguyễn Tuyết 
(Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục