"Mặc dù đất nước ta đã ở trạng thái bình thường mới nhưng chúng ta không thể lơ là mà cần tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm chủng các mũi tiếp theo”. Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết tại hội nghị tăng cường triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và công, tác phòng, chống sốt xuất huyết khu vực miền Nam, chiều 13/4, tại TP HCM.


Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, hiện nay số vaccine Bộ Y tế tiếp nhận đủ để sử dụng tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng và đủ để sử dụng tiêm 2 liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 6/2022.

Gần đây, Bộ Y tế đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng chống Covid-19. Cụ thể là hoàn thành tiêm mũi 3 cho đối tượng cần tiêm, tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2/2022.

Người dân đang ngại tiêm mũi 4 Covid-19.

Người dân đang ngại tiêm mũi 4 Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương cho rằng, mặc dù Bộ Y tế đôn đốc các tỉnh, thành, tuy nhiên đến nay, tiến độ tiêm chủng ở nhiều địa phương, trong đó các tỉnh khu vực miền Nam chưa đáp ứng được yêu cầu.

Viện trưởng Viện sinh dịch tễ Trung ương Đặng Đức Anh cho biết, 223,5 triệu mũi tiêm được thực hiện trong hơn 1 năm qua cho thấy nỗ lực to lớn của cán bộ y tế, chính quyền các cấp đối với chiến dịch quan trọng này. Trong đó, mục tiêu tiêm chủng liều cơ bản và liều bổ sung cho người lớn đã hoàn thành.

Mục tiêu tiêm chủng cho trẻ em từ 12-17 tuổi cơ bản hoàn thành, tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản là trên 95%. Đối với tiêm nhắc cho người lớn: tỷ lệ người đủ điều kiện đã được tiêm nhắc lần 1 mới đạt 63,8%. Tiến độ tiêm nhắc trong những ngày gần đây có xu hướng chậm lại. Số người được tiêm nhắc lần 2 là 904.193 người.

Tiến độ tiêm nhắc vaccine Covid-19 đang chậm lại.

Tiến độ tiêm nhắc vaccine Covid-19 đang chậm lại.

Ông Nguyễn Vũ Thượng, Viện phó Viện Pasteur TP HCM cho biết, tỷ lệ tiêm mũi nhắc 1 ở người lớn chưa đạt mong muốn. Người dân cho rằng, chỉ cần tiêm 3 mũi là đủ. Ngoài ra, do tâm lý người dân đã mắc Covid-19 nên nghĩ đã đủ miễn dịch; dịch Covid-19 không còn gây nguy hiểm; sợ phản ứng, tác dụng phụ sau tiêm.

Theo ông Thượng, cần tiếp tục tiếp nhận, phân bổ vaccine kịp thời. Đồng thời, giám sát việc sử dụng và điều phối vaccine tại các nơi, đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả.

Thường xuyên cập nhật số đối tượng đến lịch tiêm để tổ chức tiêm chủng kịp thời. Đối với trẻ 5-12 tuổi: tổng hợp đầy đủ danh sách trẻ đã mắc Covid-19, chủ động lập kế hoạch tiêm chủng chi tiết cho nhóm trẻ này.

"Chúng ta đã tổ chức triển khai thành công Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử với các loại vaccine phòng Covid-19 khác nhau”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh.

Tỷ lệ bao phủ liều cơ bản ở người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%.

Tỷ lệ bao phủ liều cơ bản ở người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%.

Đến ngày 11/6/2022, cả nước đã tiêm được hơn 223 triệu liều với tỷ lệ bao phủ liều cơ bản ở người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%, tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 ở người từ 18 tuổi trở lên đạt 63,9% và 6,1%, tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 39,6%, mũi 2 đạt 5,5%.

Thứ trưởng Bộ Y tế điểm lại những con số dịch bệnh Covid-19. Theo đó, từ ngày 15/3 đến 10/6, cả nước ghi nhận 4.352.243 ca mắc, 1.604 ca tử vong (tỷ lệ chết/mắc là 0,04% đã giảm mạnh so với hơn 3 tháng trước đó với tỷ lệ chết/mắc là 0,25%).

Tuy nhiên, hiện nay số mắc mới mỗi ngày hiện còn dưới 1.000 ca (thấp nhất hơn 10 tháng qua). Riêng 30 ngày qua, số chết/mắc là 0,05% (21/45.709), trong đó có 18 ngày không ghi nhận ca tử vong trên toàn quốc và chỉ còn hơn 60 ca nặng đang điều trị.

Các tỉnh phía Nam chỉ còn ghi nhận rải rác dưới 10 ca trong ngày tại mỗi tỉnh, riêng TP HCM ghi nhận dưới 20 ca trong ngày.

                                                                                     Theo báo Đại đoàn kết

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục