Ngày 11/7, Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn đã ban hành Báo cáo số 671/BC-TTYT- KSBT về kết quả giám sát, điều tra, xác minh ca bệnh bạch hầu tại xã Yên Phú. 

Từ thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang về trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa (trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh Moong Thị B), Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn đã tiến hành điều tra, xác minh trường hợp bệnh. Theo đó, bệnh nhân là Bùi Hương G, sinh năm 1995, thường trú tại xóm Cọi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn; tạm trú tại xóm Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Theo lời kể của bệnh nhân và gia đình, bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc gần với ca bệnh Moong Thị B dương tính với bệnh bạch hầu ngày 7/7/2024. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26/6/2024, bệnh nhân từ Bắc Giang trở về Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn để khám và lấy thuốc điều trị bệnh. Đến 11 giờ cùng ngày, bệnh nhân từ Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn quay trở về nhà trọ tại tỉnh Bắc Giang để tiếp tục đi làm. Trong khoảng thời gian từ ngày 27/6/2024 đến nay, bệnh nhân chưa trở về địa phương và không tiếp xúc với người nhà, bạn bè, người thân trên địa bàn huyện Lạc Sơn trong 7 ngày qua.

Tại tỉnh Bắc Giang, ngày 7/7/2024, bệnh nhân sau khi biết thông tin bệnh nhân Moong Thị B bị mắc bệnh bạch hầu đã đi khai báo tại Trạm Y tế xã Hợp Thịnh. Sau đó được cho về cách ly tại phòng trọ. Ngày 7/7/2024, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính. Đến chiều tối 10/7/2024, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với bạch hầu và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh (Hà Nội). Hiện tại, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tình trạng sức khỏe ổn định, chưa phát hiện triệu chứng bất thường.

Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn phối hợp với Trạm Y tế xã Yên Phú tổ chức giám sát, xác minh các đối tượng nghi ngờ tại các hộ gia đình xung quanh nhà bệnh nhân. Hướng dẫn Trạm Y tế xã Yên Phú triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh bạch hầu theo quy định. 

Qua kết quả điều tra, xác minh trường hợp bệnh nhân Bùi Hương G dương tính với bệnh bạch hầu ngày 10/7/2024, tạm trú tại tỉnh Bắc Giang không có yếu tố liên quan đến người dân trên địa bàn huyện Lạc Sơn. 


H.L (TH)


Các tin khác


Không để dịch bệnh lây lan trong cao điểm mùa hè

Trên phạm vi cả nước hiện đang trong giai đoạn mùa hè nắng nóng, mưa nhiều, đồng thời là cao điểm du lịch hè với nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao. Do đó, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm rất lớn, nhất là bệnh sởi và một số bệnh dự phòng.

Khắc phục những bất cập trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Thời gian qua, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) bùng phát ở một số địa phương trong tỉnh. Mặc dù các cấp, các ngành đã vào cuộc quyết liệt nhưng công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại cần khắc phục, rút kinh nghiệm.

Khám bệnh, tặng quà, phát thuốc miễn phí cho người nghèo xã Độc Lập

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hoà Bình và Trung tâm Y tế thành phố cùng Nha khoa quốc tế Sky, Nha khoa Việt Anh (Hà Nội) vừa tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn xã Độc Lập.

6 tháng có tới 100 ca ngộ độc cấp do thuốc lá điện tử

Tình trạng nhập viện do sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử gia tăng gần đây. Đa số là bệnh nhân trẻ ngộ độc cấp. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận khoảng 100 ca ngộ độc thuốc lá điện tử.

Tăng cường quản lý dịch vụ tiêm chủng

Thời gian gần đây, một bộ phận người dân đã lựa chọn tiêm chủng dịch vụ thay vì tiêm chủng mở rộng. Quan điểm tiêm vắc xin dịch vụ ít phản ứng phụ hơn, phòng được nhiều loại bệnh hơn, không ít người sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng cho tiêm chủng dịch vụ… Đây là những yếu tố thúc đẩy dịch vụ tiêm chủng ngoài chương trình mở rộng tăng nhanh. Ngành Y tế đã tăng cường công tác hậu kiểm, góp phần đảm bảo chất lượng tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn.

Tâm lý chủ quan gây ra những cái chết thương tâm vì bệnh dại

Mùa hè thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi để bệnh dại bùng phát mạnh nhất. Bệnh dại hoàn toàn có thể phòng tránh nhưng nhiều người chủ quan không đi tiêm phòng sau khi bị chó cắn dẫn đến tử vong. Trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay số người tử vong vì bệnh dại tăng mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục