Bệnh tiêu chảy cấp tiếp tục diễn biến xấu trên địa bàn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, với thêm 5 trường hợp nhập viện trong ba ngày qua. Như vậy, đến ngày 23-7, Cà Mau ghi nhận 10 người bị phẩy khuẩn tả, trong đó ngoài hai ca tiếp nhận điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đến từ huyện Ðông Hải, tỉnh Bạc Liêu, tám ca còn lại đều xuất hiện ở thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

 

Tỉnh chỉ đạo Sở Y tế Cà Mau kết hợp huyện Ngọc Hiển bằng mọi biện pháp xử lý nhanh, triệt để các ổ dịch tả trên địa bàn đúng theo quy định của Bộ Y tế; xây dựng kế hoạch, với các giải pháp hữu hiệu, nhằm chủ động ứng phó khi có dịch lớn xảy ra. Các cấp chính quyền địa phương khẩn trương vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nâng cao ý thức phòng bệnh bằng ăn chín, uống sôi, không sử dụng nước sông để tắm, giặt, nấu ăn; ra quân giải tỏa cầu tiêu trên sông.

Tính đến chiều 23-7, Bến Tre có thêm ba ca tiêu chảy cấp (TCC) dương tính với phẩy khuẩn tả, nâng số ca tả lên con số 69, trong tổng số 1.203 ca TCC. Ðáng chú ý là ba ca tiêu chảy cấp mới phát hiện sau ba tuần im ắng, trong đó có hai ca xuất hiện đầu tiên ở huyện Bình Ðại và TP Bến Tre. Như vậy, 9/9 huyện, thành phố trong tỉnh đều có bệnh tả và TCC. Trước đó, UBND tỉnh và ngành y tế đã khuyến cáo người dân không được lơ là, chủ quan, khi thấy bệnh tả chững lại. Người dân cũng có phần chủ quan khi cho rằng mùa mưa đến góp phần dập tắt bệnh tả, do bà con có nước mưa dùng thay cho nước sông rạch ở một số vùng bị nhiễm khuẩn tả. Mặt khác, nước mưa làm ngọt nước sông rạch,  tạo  ra  môi  trường  không thuận lợi, hạn chế vi khuẩn tả phát triển và phát tán trong cộng đồng. Trước tình hình bệnh tả, Sở Y tế Bến Tre đã chỉ đạo ngành y tế tăng cường công tác phòng, chống, tuyên truyền sâu rộng để người dân ăn chín, uống sôi và cẩn thận khi tiếp xúc người mắc tả... Bến Tre hiện là tỉnh đứng đầu khu vực ÐBSCL về số ca bị tiêu chảy cấp.


*  Theo Sở Y tế Ninh Bình, đến cuối tháng 7, Ninh Bình đã phát hiện mười trường hợp có các biểu hiện của bệnh liên cầu lợn; trong đó bảy ca cho kết quả dương tính, bốn người chết.


Chi cục Thú y và Trung tâm Y tế dự phòng Ninh Bình cho biết: Kết quả các mẫu bệnh phẩm lấy từ đàn lợn ở các địa phương có người nhiễm bệnh đều âm tính với bệnh liên cầu khuẩn. Tuy nhiên, do một số người vẫn chưa nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của bệnh dịch này, nên chưa có ý thức tự phòng, đó là nguyên nhân chính gây nhiễm bệnh.


                                                                                     Theo ND

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục