Trước khi máy tính được phát minh, bạn có thể ghi nhớ nhiều thông tin hơn như số điện thoại bàn hay ngày sinh nhật so với bây giờ. Và nghiên cứu cho thấy bộ não sẽ không muốn nhớ khi biết rằng thông tin đã được lưu trong máy tính.
“Chúng ta thường nghĩ ngay đến việc sử dụng công cụ tìm kiếm, máy tính và smart phones để tìm thông tin còn chưa biết. Nó như thể chúng ta đang sử dụng những thiết
bị này như một bộ nhớ ngoài, và liệu những việc này có làm cho con người không thể ghi nhớ tốt?”, Betsy Sparrow, Phó giáo sư khoa Tâm lý học trường ĐH
Để kiểm tra việc dựa quá nhiều vào công nghệ có thể ảnh hưởng đến bộ nhớ hay không, các nhà nghiên cứu trường ĐH Columbia đã tiến hành các 4 thử nghiệm với các sinh viên cao đẳng.
Sparrow đã chỉ ra rằng không có sự khác nhau trong cách thức các nhóm sinh viên phụ thuộc vào bộ nhớ ngoài. Chẳng hạn, trước kia, mọi người thường hỏi bạn bè hoặc gia đình khi muốn biết một thông tin nào đó còn hiện tại, Internet có thể cũng cấp bất cứ thông tin nào mà bạn muốn. Bởi vậy, bộ não của chúng ta không cần ghi nhớ thông tin và dần dần mất đi khả năng này.
Không ngạc nhiên khi một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng bộ não sẽ không muốn ghi nhớ thông tin khi biết rằng thông tin đã được lưu trong máy tính. Lúc này, điều cần nhớ duy nhất là vị trí mà thông tin được lưu trong máy tính.
Điều còn chưa rõ ràng là các mô hình thay đổi của bộ nhớ có thể thay đổi bộ não trong một khoảng thời gian dài như thế nào.
“Theo tôi, công nghệ có thể gây bất lợi tới cách thức con người ghi nhớ thông tin, chẳng hạn nhớ tên một diễn viên, nhưng có khi điều này lại mang đến một số lợi ích nhất định”. “Nếu không cần chú tâm vào việc ghi nhớ, bạn có thể lấy được nhiều thông tin hơn ngoài những thứ bạn đọc”, bà Sparrow, giải thích thêm.