Trường PTDTNT huyện Đà Bắc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng co trong học tập, sinh hoạt.

Trường PTDTNT huyện Đà Bắc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng co trong học tập, sinh hoạt.

(HBĐT) - Bà Xa Thị Lan, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đà Bắc cho biết: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được triển khai từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất là thiếu cán bộ chuyên trách, ở tuyến xã, thị trấn chỉ có 1 cán bộ lao động mà phải kiêm nhiệm tất cả các phần việc về lao động - việc làm, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, xóa đói - giảm nghèo và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Bên cạnh đó, khi BHYT huyện tiếp nhận việc làm BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi đã gặp phải một số khó khăn nên trẻ em mới sinh từ đầu năm 2010 đến nay đều chưa được cấp thẻ BHYT. Tuy nhiên, số trẻ đó khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế vẫn được miễn phí nếu mang theo giấy khai sinh.

 

Để nâng cao nhận thức của gia đình và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Phòng LĐ-TB&XH đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Tại buổi họp của các ban, ngành, đoàn thể hay xóm, tổ dân phố đều lồng ghép về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng - chống tai nạn, thương tích cho trẻ và chống các hành vi ngược đãi xâm hại trẻ nhỏ, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh, an toàn cho trẻ... Phòng LĐ-TB&XH tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự phối  hợp với ngành công an trong phòng - chống ma túy, tệ nạn xã hội ở trẻ em. Đồng thời phối hợp với ngành giáo dục và Đoàn thanh niên trong giáo dục, quản lý học sinh cũng được tăng cường. Trước khi kết thúc năm học, Phòng có kế hoạch hướng dẫn các nhà trường phát phiếu sinh hoạt hè cho học sinh, các xã, thị trấn căn cứ vào đó để quản lý và tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu. Nhờ đó, từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn huyện không có trường hợp trẻ bị tai nạn, thương tích.

 

Công tác xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em được nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ. 100% CB-CNVC-LĐ ủng hộ 1/2 ngày lương, mỗi hộ gia đình ủng hộ quỹ từ 5.000- 10.000 đồng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng tích cực trong các phong trào xây dựng quỹ, tiêu biểu có Phòng GD&ĐT, Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện... Đến nay, số quỹ xây dựng được gần 200 triệu đồng. Từ nguồn quỹ đó, Phòng đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong Tháng hành động vì trẻ em, dịp lễ, tết, huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà trẻ em khuyết tật, mồ côi, khó khăn. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức cho các em tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như: diễn đàn trẻ em, hội thi Tiếng kèn đội ta. Đặc biệt, năm qua, huyện đưa 3 trẻ đi khám sàng lọc khuyết tật, trong đó cháu Xa Phú Trọng, xóm Đắt 3, xã Giáp Đắt được phẫu thuật chỉnh hình tại Trung tâm Phẫu thuật Thụy An (Sơn Tây - Hà Nội).

 

                 

                                                                                     Hồng Nhung

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục