Cộng tác viên dân số xã Tử Nê (Tân Lạc) trao đổi về cách tuyên truyền mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn.
(HBĐT) - Bà Bùi Thị Bột, Giám đốc Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Tân Lạc cho biết: Từ năm 2011, Tân Lạc là một trong 5 huyện được tỉnh chọn triển khai các hoạt động can thiệp giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS).
Năm 2012, huyện tiếp tục duy trì và triển khai các hoạt động tại 5 xã với 107 xóm, bản. Theo kế hoạch, các hoạt động chính của mô hình là: tổ chức hội thảo cung cấp thông tin cho lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; tổ chức tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về giới và giới tính khi sinh; hội thảo kế hoạch chi tiết các hoạt động triển khai và quy chế hoạt động của mô hình; phối hợp với Hội Nông dân trong chương trình DS-KHHGĐ và phát triển kinh tế hộ gia đình; phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ trong chương trình DS-KHHGĐ... Theo bà Bùi Thị Bột, khó khăn lớn nhất trong thực hiện mục tiêu giảm thiểu tình trạng MCBGTKS trên địa bàn huyện hiện nay là tư tưởng trọng nam, khinh nữ, có con trai để nối dõi tông đường vẫn tồn tại trong một bộ phận người dân. Tình trạng lựa chọn giới tính trong quá trình mang thai mặc dù vẫn chưa được phát hiện trên địa bàn huyện nhưng vẫn đang ngầm diễn ra.
Trong thời gian tới, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện tập trung nâng cao chất lượng công tác truyền thông. Trong đó, chú trọng đến tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức của cán bộ chuyên trách, CTV dân số về thực trạng và hậu quả MCBGTKS. Vì lực lượng này mới là nòng cốt gần dân tuyên truyền, vận động một cách hiệu quả nhất. Theo bà Bùi Thị Bột, để giảm thiểu tình trạng MCBGT khi sinh cùng với sự nỗ lực của ngành DS-KHHGD cần sự chung tay vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội để thay đổi nhận thức, hành vi về giới và giới tính khi sinh.
P.V