Từ nguồn quỹ Tình thương do Đoàn xã phát động, những năm qua, Đoàn xã Yên Lạc (Yên Thuỷ) đã tặng nhiều suất quà cho người khuyết tật trên địa bàn. Ảnh: Bình Giang
(HBĐT) - Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 15.000 người khuyết tật (trong đó thương binh, bệnh binh và người bị tai nạn lao động hơn 2.000 người; người khuyết tật xã hội 13.169 người). Thực hiện Nghị định số 67 ngày 13/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách bảo trợ xã hội, hàng tháng đã có 5.905 người khuyết tật nặng đang hưởng trợ cấp xã hội, hơn 8.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công.
Hàng năm, dịp ngày lễ, ngày tết, ngày 27/7 đã có gần 5.000 lượt người được nhận quà với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Tổ chức xây dựng được 32 nhà “Đại đoàn kết” với số tiền 770 triệu đồng bằng nguồn vốn vận động cho người khuyết tật, không có nhà ở hoặc nhà dột nát, hư hỏng nặng tại 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng hợp tác với Hội Bảo trợ người tàn tật Việt Nam tổ chức đo, khám, cấp miễn phí chân giả cho trên 60 người khuyết tật của tỉnh. Cấp thẻ BHYT cho 7.298 người khuyết tật với số tiền hơn 4 tỷ đồng, trợ cấp xã hội thường xuyên cho 5.905 người khuyết tật; đã tổ chức cho trên 8.000 lượt đối tượng người có công, trong đó có thương binh, bệnh binh đi điều dưỡng phục hồi chức năng; trên 11.000 lượt người được cấp làm mới dụng cụ chân, tay giả. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành phẫu thuật chỉnh hình được 65 ca với số kinh phí 974,7 triệu đồng, tổ chức trao tặng 363 xe lăn trị giá 437,2 triệu đồng, mổ đục thủy tinh thể 6 ca với số kinh phí 6,4 triệu đồng, tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho 8.488 lượt người với tổng kinh phí 292 triệu đồng, hỗ trợ vay vốn sản xuất ưu đãi để người khuyết tật phát triển sản xuất được 400 trường hợp với kinh phí 1,2 tỉ đồng; tổ chức vận động giúp đỡ 19.007 ngày công (trị giá thành tiền trên 1,3 tỉ đồng). Giúp đỡ bằng vật chất trị giá 453 triệu đồng. Triển khai chương trình dạy nghề và đào tạo nghề cho người khuyết tật: Các Trung tâm đã tổ chức dạy nghề được 20 lớp với số học viên là 912 người. Các sở, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao cho người khuyết tật nhằm động viên, khích lệ người khuyết tật vượt qua mặc cảm, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống...
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013 - 2020, trong đó đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể, trọng tâm là: phát hiện, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật; trợ giúp người khuyết tật tiếp cận giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm. Tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng và giao thông công cộng, tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; tiếp cận các chính sách về an sinh xã hội, trợ giúp pháp lý: hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động VH-TT&DL; nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc hỗ trợ người khuyết tật. Điều tra, rà soát xây dựng cơ sở dữ liệu về người khuyết tật ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. Đối tượng hưởng lợi từ kế hoạch này là: người khuyết tật trên địa bàn tỉnh theo Luật Người khuyết tật là người khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận hoặc suy giảm chức năng biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn; hộ gia đình có người khuyết tật; các cơ sở nuôi dưỡng và chăm sóc người khuyết tật.
Linh Ngọc
(Văn phòng UBND tỉnh)