Trên 3.000 người dân thị trấn Lúc Ban tỉnh Que Zôn - Philippin diễu hành quyên góp ủng hộ nạn nhân bão HaiYan ngày 6/12/2013.
(HBĐT) - Ngày 6/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippin cho biết, đã có 26 người Việt Nam là nạn nhân của siêu bão HaiYan tại thành phố Tacloban, tỉnh Leyte được phép về nước. Tất cả những nạn nhân này đều là người các tỉnh Phú Yên, Bình Định, độ tuổi 0 – 40 và đã mất hết tài sản, mong muốn trở về quê hương. Họ đều nhập cư bất hợp pháp và chủ yếu qua đường du lịch, trong đó người cư trú ít nhất là 6 tháng và lâu nhất là 12 năm.
Đại sứ quán đã tích cực làm việc với Cục nhập cư và Cục điều tra Philippin giải quyết những vấn đề liên quan để cho phép số người này về nước. Nước bạn đã cho “nợ” 800 triệu đồng tiền phạt do cư trú bất hợp pháp. Đại sứ quán đang tiếp tục phối hợp với Cục nhập cư để giúp đỡ 5 nạn nhân bão người Việt Nam khác đang có mong muốn trở về quê hương. Ngoài ra, Đại sứ quán cũng đang nỗ lực vận động Tổ chức di dân thế giới và Hội người Việt Nam ở thủ đô Manila tài trợ kinh phí ăn, ở, đi lại từ tỉnh Cebu về Manila và từ Manila về thành phố Hồ Chí Minh cho các nạn nhân.
Đây là nỗ lực “giải cứu” tích cực người Việt Nam cư trú bất hợp pháp của Đại sứ quán. Trước đó, vào ngày 13/11, nhân viên Đại sứ quán đã trực tiếp mang hàng cứu trợ đến thành phố Tacloban để tìm và cứu trợ người Việt Nam. 40 người đã được tìm thấy và may mắn không bị thương tích.
Cẩm Lệ (PV Báo Hòa Bình từ Philippin)
Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.
Huyết áp cao là nguy cơ hàng đầu làm tăng mắc bệnh tim và đột quỵ. Mặc dù nhiều người đang dùng thuốc để hạ huyết áp, nhưng đối với những người mắc chứng tăng huyết áp giai đoạn 1 không phải lúc nào cũng cần dùng thuốc.
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế chiều 13/3 cho biết, 2 tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận 22 trường hợp tử vong do bệnh dại, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Khu vực Tây Nguyên vẫn là điểm nóng về bệnh dại với 2/4 tỉnh có ca tử vong...
Bộ Y tế cho biết trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được công văn của một số Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP.
Chi đoàn thanh niên Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh hiện có gần 300 đoàn viên. Với sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, chi đoàn có điều kiện thuận lợi để triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên. Tổ chức Đoàn luôn đồng hành cùng sự phát triển của Bệnh viện, tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ khám, chữa bệnh (KCB), góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Tháng 2/2024, thực hiện thẩm định, đánh giá theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT, các cơ quan quản lý chuyên ngành tỉnh đã tiến hành đánh giá phân loại 13 cơ sở sản xuất, kinh doanh (SX-KD) nông, lâm, thủy sản. Qua đó đánh giá 13 cơ sở xếp loại B.