Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 14/3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, BHXH Việt Nam; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009 và thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động kể từ ngày 1/1/2010. Đây là một chính sách mới, đã có những tác động tích cực, trực tiếp đến người lao động, người sử dụng lao động và vấn đề an sinh xã hội. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm thay thế, bù đắp một phần cho người lao động bị mất việc làm và quan trọng hơn là hỗ trợ người thất nghiệp học nghề, tìm kiếm việc làm để nhanh chóng quay lại thị trường lao động.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Cục Việc làm, BHXH Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo Luật BHXH đã được Quốc hội thông qua ngày 29-6-2006; vai trò của Trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh, thành phố trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp; quyền, trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, người lao động trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; tình hình thu - chi và quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp; công tác tuyên truyền về pháp luật lao động của Bộ LĐ-TB & XH và định hướng trong thời gian tới.

 

                                                                         Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục