Mỗi ngày, ở nước ta, có gần 2.600 người hiến máu. Không có họ, nhiều bệnh nhân sẽ không được cứu sống, nhiều ca mổ phải trì hoãn, nhiều người mẹ sẽ không được cấp cứu kịp thời khỏi tai biến sản khoa… Không có những đơn vị máu quý báu ấy, nhiều kỹ thuật y tế sẽ không thể triển khai được.

 

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu T.Ư (Hà Nội) cho biết như trên, tại buổi gặp gỡ báo chí nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu (14-6) và chương trình Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam 2014, diễn ra chiều 12-6, tại Hà Nội.

Ông cũng cho biết, bắt đầu từ chiều ngày 12-6 đến ngày 14-6, tại Hà Nội và Phú Thọ, Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức chuỗi hoạt động “Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu năm 2014”.

Với thông điệp Máu an toàn cho bà mẹ, em bé và cho mỗi chúng ta, đây là năm thứ tám, Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu ở cấp quốc gia. Đây cũng là hoạt động hằng năm trên thế giới nhằm ghi nhận, biểu dương những người hiến máu tình nguyện và thường xuyên hiến máu nhắc lại cho người bệnh. Năm nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) lấy thông điệp cho chương trình là “Máu an toàn cho những người gieo mầm sự sống”.

Ở Việt Nam, tình trạng thiếu máu càng trầm trọng hơn vào những tháng hè, những ngày nghỉ lễ, Tết. Hưởng ứng Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu, đồng thời góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị trong mùa hè, ngày hội “Mùa hè nhân ái” sẽ được tổ chức ngày 14-6, tại Hà Nội, dự kiến tiếp nhận khoảng 800 - 1.000 đơn vị máu.

 

                                                                 Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục