Nhân kỷ niệm 67 năm ngày TB - LS (27/7/1947 - 27/7/2014), CBCS LLVT tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ Xa Thị Sằm, xóm Nà Mười, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) .

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày TB - LS (27/7/1947 - 27/7/2014), CBCS LLVT tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ Xa Thị Sằm, xóm Nà Mười, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) .

(HBĐT) - Xác định phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa” và thực hiện chính sách hậu phương quân đội là một trong những nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh. Do vậy, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn duy trì và đẩy mạnh thực hiện bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần tô thắm hình ảnh “anh bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

 

Từ năm 2010 đến nay, bằng nguồn kinh phí của quân đội và thông qua các phong trào quyên góp, ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) với sự vận động đóng góp của các cấp, ngành, doanh nghiệp, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh, sự tham gia của nhân dân địa phương và sự cố gắng, nỗ lực của gia đình chính sách, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ, xây dựng và trao tặng hàng chục nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trị giá trên 1 tỷ đồng; xây mới, sửa chữa, nâng cấp 19 phần mộ mẹ Việt Nam anh hùng. Trích từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị tặng sổ tiết kiệm, mua giống, vốn, công cụ sản xuất tặng các hộ gia đình thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam /dioxin và gia đình liệt sỹ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

 

Đại tá Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã gắn phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa” với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây được xem là một cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao và có sức lan tỏa rộng được cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Từ phong trào, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã cụ thể hóa bằng “Hòm tiết kiệm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hàng năm, với số tiền quyên góp đều được dùng để ủng hộ, giúp đỡ gia đình hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn. Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học, toàn tỉnh đã có 48 em học sinh được nhận đỡ đầu cho đến khi hết bậc học.

 

Đặc biệt, thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, tính từ đầu năm đến hết tháng 7, LLVT tỉnh đã tặng 546 suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh trị giá 279 triệu đồng; hỗ trợ 30 suất quà cho các hộ nghèo với tổng trị giá 30 triệu đồng; tham mưu cho cấp uỷ  chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà gia đình CBCS đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo 11 suất quà trị giá 10,5 triệu đồng. Ngoài ra, hưởng ứng chương trình “hành trình nhân ái” của Bộ tư lệnh Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 10 đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Đà Bắc với trị giá 5 triệu đồng. 

 

Bằng những việc làm thiết thực đã đem lại ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ CBCS. Đồng thời tạo lòng tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân vào LLVT tỉnh; giúp đỡ thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống...

 

 

 

                                                                               Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục