Lãnh đạo huyện Lạc Thủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi, trao quà tết cho hộ nghèo thuộc xã Đồng Tâm.

Lãnh đạo huyện Lạc Thủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi, trao quà tết cho hộ nghèo thuộc xã Đồng Tâm.

(HBĐT) - Ngày 5/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Thủy phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đơn vị tài trợ chương trình tặng quà "Tết vì người nghèo " xuân Ất Mùi 2015 đã thăm hỏi và tặng quà Tết cho người nghèo huyện Lạc Thủy.

 

Sau hơn 1 tháng phát động, đến nay, chương trình Tết vì người nghèo đã kêu gọi ủng hộ của các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm trên 4.000 suất quà trao cho  người nghèo của các huyện, thành phố với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng.

Tại huyện Lạc Thủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho hộ nghèo xã Thanh Nông và xã Đồng Tâm.

*Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban CHQS thành phố, Chùa Hòa Bình Phật Quang tự Hòa Bình và các đơn vị tài trợ thăm hỏi và tặng quà Tết cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

           

Cán bộ Ban CHQS thành phố Hòa Bình trao quà tết cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hưởng ứng tháng phát động chương trình "Tết vì người nghèo", Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình đã nhận được sự ủng hộ của Ban CHQS thành phố, các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm 300 suất quà, mỗi suất 30.000 đồng, gồm bánh chưng, giò, và bánh quy để nhằm động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Quà tặng tuy giá trị không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn thể hiện sự quan tâm, động viên, chia sẻ đối với các bệnh nhân, giúp những người đang điều trị có thêm tinh thần, nghị lực để chiến thắng bệnh tật.

 

 

                                                                    Minh Tuấn

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục