Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo.

(HBĐT) - Ngày 23/7, Sở Y tế phối hợp với Vụ truyền thông giáo dục, Tổng cục Dân số - KHHGĐ tổ chức hội thảo "Thu thập thông tin cho tổng kết Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về DS – KHHGĐ giai đoạn 2011 – 2015". Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Tổng cục DS – KHHGĐ; lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm CSSKSS, Chi cục DS – KHHGĐ và đại diện các hội, đoàn thể tỉnh.

 

Hoà Bình là 1 trong 5 tỉnh, thành phố của cả nước được chọn làm điểm tổ chức hội thảo thu thập thông tin cho tổng kết Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về DS – KHHGĐ giai đoạn 2011 – 2015 của Tổng cục DS – KHHGĐ. Giai đoạn 2011 – 2015, cùng với các hoạt động truyền thông DS – KHHGĐ thường xuyên của ngành trong giai đoạn 2011 – 2015, Chi cục DS – KHHGĐ đã duy trì phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh triển khai công tác truyền thông trong lĩnh vực ngành dọc và ở cộng đồng dân cư, vùng khó khăn, vùng đặc thù khó tiếp cận. Mặc dù công tác DS – KHHGĐ của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên một số kết quả chưa thực sự bền vững, các chỉ số không đồng đều giữa các vùng trong tỉnh, chất lượng dân số còn thấp, tỷ số giới tính khi sinh cao 115,9 bé trai/100 bé gái, bệnh tan máu bẩm sinh còn tiềm ẩn trong cộng đồng, tảo hôn có xu hướng tăng… từ đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu vào dân số.

 

Các đại tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận các vấn đề trong truyền thông chuyển đổi hành vi về DS – KHHGĐ theo lĩnh vực của ngành mình, trong đó tập trung vào 3 nhóm chính trong truyền thông là: truyền thông chuyển đổi hành vi; truyền thông vận động và truyền thông huy động xã hội ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương trong thời gian qua. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để việc triển khai thực hiện chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về DS – KHHGĐ giai đoạn tiếp theo đạt kết cao.

 

                                                                            Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục