Các em học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tìm hiểu thông tin trên tờ rơi về phòng - chống tác hại thuốc lá.

Các em học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tìm hiểu thông tin trên tờ rơi về phòng - chống tác hại thuốc lá.

(HBĐT) - Chúng tôi có mặt tại trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ - là một trong những trường có chất lượng dạy và học tốt trong các trường thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc nói chung và tỉnh nói riêng.

 

Người đầu tiên chúng tôi gặp gỡ là y sỹ Nguyễn Thị Hồng Phương, cán bộ phòng y tế của nhà trường. Chị Phương cho biết: “Hàng ngày tôi chăm sóc cho học sinh về vấn đề sức khỏe với những bệnh thường gặp như: viêm họng, hạ can xi, sốt, rối loạn tuần hoàn não... Có ngày có 5 - 7 em có vấn đề về sức khỏe phải đến phòng y tế để kiểm tra nhưng không trường hợp nào phải điều trị về các bệnh mà nguyên nhân do hút thuốc lá”. Qua trao đổi với chúng tôi, Phạm Quốc Anh  lớp 10 chuyên Pháp và Bùi Trung Vượng  lớp 10 PT1, các em đều nhận thức được việc hút thuốc là có hại đối với sức khỏe.

 

Thăm quan quanh khuôn viên nhà trường, chúng tôi không bắt gặp  học sinh nào hút thuốc lá và cũng không có tàn thuốc được vứt lại. Nhà trường đã ban hành quy định cấm cán bộ, giáo viên và học sinh hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường. Tại hành lang trường học, phòng hội đồng, phòng y tế có treo biển “cấm hút thuốc lá”. Thầy Quách Thắng Cảnh, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Để có được kết quả trên là do nhà trường đã quán triệt thực hiện quy chế của Bộ GD&ĐT về việc nghiêm cấm hút thuốc lá trong trường học. Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp với ngành y tế tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Hàng năm, ngay từ đầu năm học, nhà trường và phụ huynh học sinh đã có bản cam kết về việc học sinh không hút thuốc lá. Vì vậy trong nhà trường tuyệt đối không có cán bộ và học sinh hút thuốc lá”.

 

Năm 2004, nhà trường đã được đoàn công tác của Bộ Y tế đánh giá là đơn vị triển khai và thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học.

 

 

        

 

                                                                       Minh Thủy

                                                               (Trung tâm TTGDSK)

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục