Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành ủng hộ quỹ Vì người nghèo tại lễ phát động.

Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành ủng hộ quỹ Vì người nghèo tại lễ phát động.

(HBĐT) - Ngày 16/10, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” năm 2015. Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, UB MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các doanh nghiệp của tỉnh và T.Ư đóng trên địa bàn.

 

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do UBT.Ư MTTQ Việt Nam và UB MTTQ tỉnh phát động từ năm 2000 đã được các cấp, ngành nhiệt tình hưởng ứng. Qua 15 năm, đã vận động ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” trên 56,5 tỷ đồng, hỗ trợ trên 22.000 lượt người nghèo với nhiều hình thức khác nhau như sửa chữa và xây dựng 4.221 căn nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho trên 30.000 lượt người và hỗ trợ hàng chục nghìn con trâu, bò, giống cây trồng và vật liệu xây dựng cho người nghèo với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

 

Tại lễ phát động, UB MTTQ tỉnh – Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã kêu gọi, vận động các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh và T.Ư đóng trên địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tới cán bộ, công nhân, viên chức của đơn vị  mình tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ. Tổ chức phát động ủng hộ xây dựng quỹ tại cơ quan, đơn vị thông qua các cuộc họp, hội nghị, lễ kỷ niệm, giao lưu văn hóa và các hoạt động từ thiện để quyên góp ủng hộ quỹ.

 

Theo Kế hoạch số 133 ngày 1/9/2015 của UBT.Ư MTTQ Việt Nam, tháng cao điểm phát động ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” bắt đầu từ ngày 17/10 – 18/11. Từ ngày 1/1 – 16/10 đã có 48 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 12 cá nhân đăng ký ủng hộ với số tiền 852.589.067 đồng.

 

Tại lễ phát động, 37 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã đăng ký ủng hộ số tiền 131.154.000 đồng.

 

 

 

                                                                               Tuấn Hưng

 

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục