(HBĐT) - Hiện nay, thực trạng trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ có cha mẹ nhiễm HIV/AIDS bị kỳ thị, phân biệt đối xử vẫn xảy ra, có em còn bị tước quyền được đến trường. Nỗi sợ hãi căn bệnh thế kỷ khiến nhiều người trong xã hội vô tình tạo nên rào cản đối với những trẻ em bị lây nhiễm HIV/AIDS.

 

Hòa nhập là cả một chặng đường gian nan

 

Toàn tỉnh hiện có 30 trẻ em nhiễm HIV và 20 trẻ em phơi nhiễm HIV đang được quản lý, chăm sóc và điều trị tại các cơ sở y tế. Mặc dù nhiều trẻ em nhiễm H. vẫn được đến trường, nhưng trong tâm tư của các em và gia đình vẫn nặng trĩu nỗi lo. Chị B.T.L. ở xã Phú Lai (Yên Thủy) tâm sự: “Chồng tôi trước đây làm phụ hồ cho các công trình xây dựng, không may bị nhiễm HIV nhưng anh không biết, khi tôi mang thai cháu B.D.L. mới biết mình đã bị lây HIV từ chồng. Trong suốt quá trình mang thai, tôi được cán bộ y tế tư vấn, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con nên rất may cháu có kết quả âm tính với HIV. Tháng 9 vừa rồi tôi cho con đi học tại chi trường mầm non trong xóm nhưng phụ huynh của các cháu khác nhất định không cho con họ học cùng lớp với con tôi và làm đơn kiến nghị lên nhà trường nếu tiếp tục cho con tôi đến lớp, họ sẽ không cho con đi học nữa. Dù nhà trường và cán bộ y tế trong xã đến giải thích là con tôi không bị HIV nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn tỏ ra nghi ngại...”.

 

Trước tình hình đó, lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng huyện Yên Thủy cùng cán bộ phòng truyền thông, khoa kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xã trực tiếp đến chi trường mầm non để tư vấn, truyền thông đến phụ huynh của các cháu đang học trong trường. Hiện nay, cháu B.D.L. đã được đi học. Tuy nhiên, để cháu L. được hòa nhập và không bị phân biệt, kỳ thị cần thời gian khá dài để các bậc phụ huynh thay đổi cái nhìn về trẻ có H. và trẻ sinh ra từ bố mẹ nhiễm H.

 

Trường hợp em T.L.C. ở thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) lại là một hoàn cảnh khác. Bố mẹ mất sớm vì căn bệnh HIV/AIDS. Hiện giờ em sống vào sự bao bọc của bà nội đã gần 80 tuổi, cuộc sống vô cùng khó khăn. Mặc dù nhà trường luôn tạo điều kiện, các thầy, cô giúp đỡ em nhưng do kinh tế khó khăn và em luôn sợ những ánh mắt, những câu nói phân biệt kỳ thị của các bạn trong lớp nên gia đình đã cho em tự học ở nhà. Những khi gặp bài học khó, em và bà lại đến trường nhờ các thầy, cô chỉ dẫn.

 

Đừng để các em đánh mất giấc mơ

 

Bác sỹ Bùi Sơn Thủy, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Yên Thủy cho biết: HIV/AIDS không lây qua tiếp xúc thông thường, do vậy, việc để trẻ có H. học chung và sinh hoạt với các bạn khác sẽ không làm lây nhiễm HIV. Trẻ có H. hiện nay đã được điều trị miễn phí bằng thuốc ARV nên các em có thể kéo dài cuộc sống.

 

Ước mơ được đến trường của trẻ nhiễm  HIV là chính đáng nhưng qua thực tế cho thấy, trẻ vào học luôn phải giấu bệnh. Trẻ nào bị phát hiện sẽ bị kỳ thị, phản ứng dữ dội từ phía nhà trường hay phụ huynh học sinh và thực trạng này đang là một vấn đề đáng quan tâm trong xã hội. Điều mà các trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS mong muốn đó là được hòa nhập với cộng đồng, được đi học, vui đùa cùng bạn bè. Bản thân các em đâu có lỗi khi mắc phải căn bệnh này nhưng vì những suy nghĩ lo sợ, kỳ thị. Vì thế, các tổ chức, cá nhân cần phối hợp với nhà trường để tuyên truyền, giáo dục về các phương pháp phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS trong học đường để những em nhỏ nhiễm HIV có cơ hội được hòa nhập, được đến trường như bao trẻ em khác.

 

 

 

 

                                                                                            H.D

 

 

 

 

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục