(HBĐT) - Chúng tôi có mặt tại khoa Nội - Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) vào những ngày mùa thu nhưng vẫn nắng nóng. Các phòng lưu bệnh nhân có khá đông bệnh nhân. Tiếp xúc với một số bệnh nhân bị bệnh tim đang nằm điều trị tại khoa, chúng tôi được biết phần lớn họ đều có tiền sử hút thuốc lá.

 

Ông  Phùng Văn Cừ, 65 tuổi ở xã Tu Lý (Đà Bắc) tâm sự:  Tôi hút thuốc gần 20 năm nay rồi nhưng trong người luôn khỏe mạnh, không có bệnh tật chỉ có gần đây, tôi hay mệt mỏi, chóng mặt đặc biệt là lúc đứng lên ngồi xuống và khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Tôi chỉ nghĩ bị thiếu máu nên tự mua hoạt huyết dưỡng não về uống, đến khi thấy khó thở, đau tức ngực, được người nhà đưa đi khám ở bệnh viện, tôi mới biết mình bị suy tim. Bác sỹ nói nguyên nhân bị bệnh phần nhiều do hút thuốc lá.

 

Anh Nguyễn Đức Hải, 50 tuổi ở phường Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình) cho biết: “Đây là lần thứ 2 tôi nằm viện điều trị bệnh tim, lần đầu cũng được các bác sỹ tư vấn nên hạn chế các chất kích thích và bỏ hẳn hút thuốc lá là tốt nhất, muốn bỏ lắm nhưng thật sự rất khó, phải từ từ. Gần đây, công việc của tôi rất căng thẳng  nên tôi hút mỗi ngày từ 1-1, 5 bao thuốc lá, bệnh tái phát và phải nhập viện điều trị được gần một tuần rồi”.

 

Đây chỉ là 2 trong nhiều trường hợp bệnh nhân bị bệnh tim có tiền sử hút thuốc lá. Bác sĩ Lê Xuân Hương, Phó trưởng khoa Nội - Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết, 9 tháng qua, khoa chúng tôi có trên 1.000 bệnh nhân nằm điều trị; hiện tại khoa có gần 50 bệnh nhân, trong đó, bệnh nhân điều trị bệnh suy tim chiếm 40%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch như chế độ ăn uống không hợp lý, hút thuốc lá, các bệnh béo phì, đái tháo đường... Trong số các bệnh về tim mạch, người hút thuốc có nguy cơ cao nhất mắc các bệnh cao huyết áp, bệnh về tim do suy yếu mạch vành, đau ngực, loạn nhịp tim và đau tim. Hút thuốc lá làm tăng nhịp tim, thắt chặt các động mạch lớn làm cho nhịp tim bất thường có thể dẫn đến loạn nhịp tim khiến hoạt động của tim kém hiệu quả và trở nên khó khăn hơn. Những người không hút thuốc lá nhưng hít phải khói thuốc lá cũng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch không kém người hút thuốc lá chủ động.

 

Bệnh tim là bệnh nguy hiểm, chính vì thế hãy tự phòng ngừa bệnh bằng cách: không hút thuốc lá; tập thể dục, rèn luyện sức khỏe thường xuyên; hạn chế ăn các đồ có chứa nhiều chất béo; nên ăn nhiều các loại có chứa nhiều chất xơ như các loại rau, củ, quả; tránh bị strees; hạn chế uống các loại thức uống có cồn như bia, rượu; kiểm soát, tránh bệnh cao huyết áp; cân bằng dinh dưỡng hợp lý.

 

 

       

 

                                           Thùy Dung 

                                          (Trung tâm TTGDSK)

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục