Tiểu phẩm “Ma túy thiên đình” gây được nhiều ấn tượng với người xem tại hội thi.

Tiểu phẩm “Ma túy thiên đình” gây được nhiều ấn tượng với người xem tại hội thi.

(HBĐT) - Ngày 29/10, Tỉnh đoàn phối hợp với Trường trung cấp Y tế Hòa Bình tổ chức ra mắt mô hình nhà trường an toàn không ma túy và hội thi tiểu phẩm truyền thông phòng chống ma túy năm 2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và trên 300 ĐVTN, học sinh trường trung cấp Y tế Hòa Bình.

 

Trường trung cấp Y tế Hòa Bình có tổng số 270 ĐV-TN, học sinh, sinh hoạt tại 7 chi đoàn, trong đó có 1 chi đoàn giáo viên. Bên cạnh việc dạy và học, những năm qua nhà trường luôn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng công an địa bàn quan tâm đến việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Xây dựng mô hình nhà trường an toàn không ma túy, trường hướng đến mục tiêu tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, giáo viên và HS-SV trong phòng, chống tệ nạn ma tuý, từ đó góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo môi trường lành mạnh và ổn định không để ma tuý xâm nhập vào học đường. Tại buổi lễ, đại diện Ban giám hiệu nhà trường đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo gồm 11 đồng chí. Đồng thời ra mắt đội an ninh xung kích gồm 19 đồng chí. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo, đội an ninh xung kích có vai trò đảm bảo ANTT trong phạm vi nhà trường, tuyên truyền về tác hại của ma túy với sức khỏe con người, kiểm tra hoạt động của HS-SV ngoại trú. 

 

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng nhà trường tủ sách pháp luật gồm 50 đầu sách, có nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; tuyên dương 12 học sinh “3 rèn luyện” cấp tỉnh và 20 học sinh “3 rèn luyện” cấp trường, năm học 2014- 2015.

 

 

* Ngay sau lễ ra mắt, đã diễn ra hội thi tiểu phẩm truyền thông phòng, chống ma túy năm 2015 do trường trung cấp Y tế Hòa Bình tổ chức. Tham gia hội thi có 6 đội đến từ các chi đoàn học sinh của nhà trường.

 

Xoay quanh chủ đề “Học đường không ma túy”, với thời lượng không quá 20 phút, 6 tiểu phẩm mang đến hội thi đều có nội dung phù hợp, đầu tư, chuẩn bị công phu, tính tuyên truyền cao, thông điệp rõ ràng… gây được ấn tượng mạnh với người xem.

 

Kết quả, BTC đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội tham gia hội thi. Trong đó, nhất: chi đoàn 20A3 với tiểu phẩm “Vì ai”. Ngoài ra BTC còn trao giải phụ cho 2 diễn viên xuất sắc nhất là: Nguyễn Thị Thảo (chi đoàn 20A3) và Nguyễn Danh Khánh (chi đoàn điều dưỡng 25).

 

 

                                                                                        Hải Yến

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục