Bệnh nhân Hằng gặp gỡ cảm ơn các bác sĩ trước khi xuất viện.

Bệnh nhân Hằng gặp gỡ cảm ơn các bác sĩ trước khi xuất viện.

(HBĐT) - Được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch, nhờ chẩn đoán chính xác, phẫu thuật kịp thời, điều trị, chăm sóc hết sức chu đáo, sau 12 ngày bệnh nhân Hà Lệ Hằng, sinh năm 1977, ở Yên Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ được xuất viện trong niềm vui vô bờ bến của người thân.

 

Trước khi ra viện, theo nguyện vọng của chị Hà Lệ Hằng và chồng là anh Trần Tuấn Hải cùng người thân trong gia đình, sáng 16/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức một cuộc gặp mặt hết sức đầm ấm để chị Hằng và người thân được gặp lại các y, bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên những người đã tận tình giúp chị Hằng thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

 

Đến kỳ sinh nở, 5 giờ ngày 4/12, chị Hà Lệ Hằng được gia đình đưa đến trạm y tế xã Yên Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ. Sau khi sinh, cán bộ trạm y tế thấy chị Hằng vật vã khó thở, vã mồ hôi, chân tay lạnh cóng.  8 giờ 30 phút, Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận sản phụ Hà Lệ Hằng trong tình trạng bệnh nhân lơ mơ, không bắt được mạch, không đo được huyết áp, da niêm mạc nhợt nhạt. Ngay lập tức Ban giám đốc Bệnh viện đã triệu tập bác sỹ các Khoa Hồi sức cấp cứu, Sản, Gây mê hồi sức và Hồi sức tích cực để tiến hành hội chẩn. Xác định, sau khi sinh bệnh nhân bị đờ tử cung do không hồi phục dẫn đến mất nhiều máu cần phải phẫu thuật gấp mới có thể cứu được tính mạng, các y bác sỹ đã khẩn trương bắt tay ngay vào công việc.

 

Kết hợp giữa phẫu thuật, các y bác sỹ đã tiến hành truyền cho bệnh nhân 16 đơn vị máu và nhiều loại dịch khác. Nhờ chẩn đoán chính xác,  có sự phối chặt chẽ giữa các Khoa, ca phẫu thuật cho bệnh nhân Hà Lệ Hằng  kéo dài hơn 1 tiếng đã thành công tốt đẹp, ngay sau đó, bệnh nhân được đưa về Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục, điều trị chăm sóc. Tuần điều trị đầu tiên cho chị Hà Lệ Hằng đối với các y bác sỹ, điều dưỡng viên và người thân của bệnh nhân là những ngày dài đằng đẵng với những lo âu, thấp thỏm.

 

Bằng tất cả kiến thức, kinh nghiệm, các trang thiết bị máy móc và các loại thuốc men cao nhất có thể cùng tấm lòng tận tuỵ, từng ngày, từng ngày bệnh nhân Hà Lệ Hằng đã dần hồi phục.

 

Trao bó hoa tươi thắm tặng các y, bác sỹ, điều dưỡng viên, anh Trần Tuấn Hải chồng chị Hà Lệ Hằng xúc động bày tỏ: “Đưa vợ đi cấp cứu tôi trong tâm trạng vô cùng thất vọng vì trên đường đi cô ấy đã mê man bất tỉnh. Tôi không biết nói gì hơn chỉ biết cảm tạ các thầy thuốc ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hết lòng vì bệnh nhân, giúp vợ tôi được hồi sinh”.

 

                                                            Đức Phượng

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục