(HBĐT) - Trong những năm qua, các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân tỉnh ta đã tích cực tham gia chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam /dioxin. Các chế độ, chính sách theo quy định được triển khai thực hiện, các trường hợp có đầy đủ giấy tờ theo quy định được giải quyết khẩn trương, nhanh chóng. Hội Nạn nhân chất độc da cam / dioxin tỉnh được thành lập và nhanh chóng phát triển tổ chức đến cấp huyện, cấp xã tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi, trợ giúp khó khăn cho các nạn nhân. Phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” từ nhiều năm qua đã được phát huy cao độ trong cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, huy động các nguồn lực xã hội trợ giúp nạn nhân chất độc da cam /dioxin.

 

Toàn tỉnh đã thành lập được Hội Nạn nhân chất độc da cam /dioxin ở 11 huyện, thành phố; 85 xã, phường, thị trấn với 2.791 hội viên. Trong đó, tính riêng  năm 2015 đã thành lập Hội ở 5 xã với 87 hội viên. Từ năm 2000 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết cho 3.781 người, trong đó, số đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp có 3.392 người.  

Thông qua các đợt vận động, tuyên truyền nhân ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8” hàng năm, các cấp Hội trong tỉnh nhận được sự ủng hộ giúp đỡ về vật chất và tinh thần của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh xây dựng Quỹ trợ giúp nạn nhân chất độc da cam với số tiền trên 7.349 triệu đồng. Trong đó, tiền mặt gần 4.924 triệu đồng, hiện vật quy thành tiền trên 2.425 triệu đồng.  

Hàng năm vào những ngày lễ, tết, Hội nạn nhân chất độc da cam đã tổ chức mời cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam /dioxin. Cụ thể, tặng quà vào ngày 10/8 hàng năm 13.567 suất, trị giá trên 4.341 triệu đồng; làm mới và  nâng cấp nhà tình nghĩa được 97 nhà với tổng trị giá 2.372 triệu đồng; trợ cấp tiền cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 39 suất, trị giá 39 triệu đồng; hiện vật (quy thành tiền) 174.850 nghìn  đồng.  

Công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam /dioxin đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thể hiện ở thủ tục, quy trình xét duyệt hồ sơ cho người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học được công khai, cụ thể, rõ ràng, rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp. Quá trình triển khai không để xảy ra sai phạm, tiêu cực, không gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Công tác quản lý Nhà nước được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, một số chính sách ưu đãi của Nhà nước đã kịp thời bổ sung, hoàn thiện. Tổ chức Hội các cấp ngày càng được củng cố và kiện toàn. Đời sống vật chất, tinh thần của nạn nhân chất độc da cam tiếp tục được cải thiện, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định TTATXH của địa phương.

 

                                                                  Linh Ngọc (CTV)

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục