Lãnh đạo  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tặng quà cho cán bộ, nhân dân xã Đoàn Kết.

Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tặng quà cho cán bộ, nhân dân xã Đoàn Kết.

(HBĐT) - Ngày 30/1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức các đoàn thăm, chúc tết và tặng quà cho cán bộ và nhân dân các xã: Đoàn Kết, Yên Hòa và Trung Thành thuộc huyện Đà Bắc.

 

Tại xã Đoàn Kết đoàn công tác đã gặp gỡ lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã. Thăm hỏi, động viên cán bộ và nhân dân, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chia sẻ với những khó khăn của địa phương trong năm 2015, đặc biệt là đợt rét đậm, rét hại kỷ lục vừa qua đã làm cho 86 con trâu, bò bị chết, hàng trăm ha cây trồng bị băng, tuyết phá hoại v.v…

Năm 2015 thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, toàn xã đã có 42 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 38,7% (tương đương 278 hộ nghèo). Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020 toàn xã hiện có 489 hộ nghèo trong tổng số 718 hộ dân cư (chiếm 68%); thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/năm.

Là xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 của huyện Đà Bắc, tuy nhiên các chỉ số về đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn được triển khai thực hiện tốt, toàn xã hiện có 6/6 xóm đều đã có điện sinh hoạt, hoạt động bưu chính viễn thông, báo chí được cung cấp đầy đủ, kịp thời tới người đọc; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; phong trào chăm sóc đời sống gia đình người có công, hoạt động thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, là địa phương không có người nghiện ma túy và tệ nạn mại dâm, không để xảy ra có đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân trong phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương./.

 

 

                                   Hồng Vũ (Sở LĐ – TBXH)

 

 

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục