Từ 7h sáng sớm ngày 17/2, khách hàng đã có mặt tại cửa hàng vàng bạc Liên Trọng mua vàng cầu may.

Từ 7h sáng sớm ngày 17/2, khách hàng đã có mặt tại cửa hàng vàng bạc Liên Trọng mua vàng cầu may.

(HBĐT) - Theo quan niệm dân gian, ngày mồng 10 tháng giêng là ngày vía Thần Tài nên nhiều người dân muốn mua vàng để cầu may mắn đầu xuân. Ngày Thần Tài năm nay cũng vậy. Ngay từ sáng trên địa bàn thành phố Hòa Bình, người dân đã đổ xô đến các hiệu vàng người ít thì mua 1 chỉ, người nhiều vài lượng nhưng chủ yếu vẫn là lấy may mắn.

 

Sáng ngày 17/2, tức 10 tháng Giêng âm lịch năm 2016, người dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình đổ xô đến các cửa hàng vàng bạc để mua vàng, cầu may mắn cho một năm mới. Nhiều cửa hàng gần như chật kín chỗ, người dân phải xếp hàng chờ đến lượt mua vàng.

Chị Nguyễn Thị Liên, chủ cửa hàng vàng bạc Liên Trọng, địa chỉ 517, đường Cù Chính Lan (TP Hòa Bình) cho biết, năm nay lượng khách đến với cửa hàng tăng đột biết so với những ngày Thần Tài các năm trước. Tại thời điểm 8 giờ sáng khách đã đổ về gấp cả chục lần ngày trước đây. Khách mua nhiều nhưng số lượng không lớn. Đa số khách hàng mua chọn lắc, vòng tay và nhẫn vàng.

Cũng theo chị Liên, cũng như mọi năm, năm nay, cửa hàng đã chuẩn bị các mặt hàng vàng từ những ngày trước nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua vàng trong ngày Thần Tài của người dân. Các mặt hàng chủ yếu như nhẫn, kiềng, tai hoa, dây chuyền, lắc, mặt dây... Giá vàng trang sức sáng ngày 17/2 có giá bán 3.240.000 đồng/chỉ, tăng khoảng 40.000 đồng/chỉ so với 16/2. Tuy nhiên, do chuẩn bị trước lên cửa hàng vàng bạc Liên Trọng bán chênh giảm từ 10.000 đồng – 20.000 đồng/chỉ so với giá niêm yết.

Tranh thủ thời gian xếp hàng đến lượt mua vàng, chị Nguyễn Thị Nhung, phường Đồng Tiến cho hay, hôm nay là ngày vía Thần Tài năm Bính Thân nên gia đình chị chọn đúng giờ đẹp để mua 2 lắc vàng. Mong sao cho một năm làm ăn kinh doanh buôn bán thêm phần may mắn.

Còn tại cửa hàng vàng bạc Nam Chính, địa chỉ 175- 179, đường Cù Chính Lan, lượng khách đến mua vàng được cho là đông đảo nhất. Ngay từ sáng, hàng đoàn người đã phải xếp hàng chờ đợi khá lâu mới chen chân vào được quầy vàng. Theo nhân viên bán hàng tại đây, cửa hàng đã phải bố trí thêm bảo vệ trông xe cho khách hàng. Ngoài ra, cửa hàng cũng tăng cường thêm nhân viên bán hàng nhằm đáp ứng cho khách hàng đến mua bán thuận tiện, nhanh chóng nhất.

Anh Trần Văn Hạnh cho biết, hôm nay cả hai vợ chồng anh đều đến đây mua nhẫn vì đây là nơi có nhiều nhẫn đẹp, có thể chọn loại mẫu theo ý muốn. Với lại đầu năm tiền không nhiều nên mua chút vàng cầu may, không mua được vàng miếng thì vàng chỉ cũng tốt.

Tại điểm kinh doanh vàng miếng thuộc Chi nhánh Agribank Hòa Bình, 944, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, (TP Hòa Bình) lượng khách được cho cũng tăng mạnh so với những ngày trước đây. Vào thời điểm 9h sáng nhưng hàng chục khác hàng vẫn còn chen nhau đến nhằm mua được vàng miếng theo đúng ý trong ngày Thần Tài.

Tại đây, ngoài vàng miếng SJC, điểm kinh doanh vàng miếng thuộc Chi nhánh Agribank Hòa Bình còn bán cả loại vàng AAA của Ngân hàng Agribank loại 1 chỉ. Giá vàng miếng SJC được niêm yết mua vào 33,25 triệu đồng, bán ra 34,12 triệu đồng/lượng được cho không chênh so với ngày hôm trước. Còn loại vàng AAA được niêm yết giá bán bán ra 3,220 triệu đồng/chỉ.

    

Khách hàng đến mau vàng tại cửa hàng vàng bạc Nam Chính lúc 8h 30 sáng ngày 17/2

 Theo bà Trần Thị Phi Yến, cán bộ kinh doanh vàng miếng Agribank Hòa Bình, từ 7h đến 9h sáng đã có hàng trăm khách hàng đến đây mua vàng miếng của đơn vị. Nhiều người cũng đã mua vàng AAA của Agibank vì trên mặt có in hình con khỉ và hình Thần Tài, trông rất đẹp mắt và có chứng từ đầy đủ.

Cũng theo bà Trần Thị Phi Yến, không riêng đáp ứng nhu cầu khách hàng trong ngày Thần Tài năm nay, lúc nào đơn vị cũng luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ cho thị trường với kế hoạch chuẩn bị chu đáo nhằm đảm bảo cho khách hàng đên mua bán vàng miếng thuận tiện nhất.

                                                                         

                                                                            H.Trung 

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục