Bác sỹ Khoa điều trị tích cực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) khám cho bệnh nhân suy thận.

Bác sỹ Khoa điều trị tích cực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) khám cho bệnh nhân suy thận.

(HBĐT) - Bước vào mùa hè, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và bất thường. Nắng nóng, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh, phát triển, dễ lây lan như: bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, thủy đậu, rubella, dại, quai bị, bệnh viêm não Nhật Bản, viêm màng não do não mô cầu, tiêu chảy, tả, thương hàn...

 

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Tuyên ở huyện Yên Thủy đi chăm sóc con nằm viện. Anh cho biết: Đầu tiên cháu bị sốt nhẹ một vài ngày, gia đình chỉ nghĩ cháu sốt bình thường nhưng  sau đó thấy nổi lên trên da những vết dát đỏ sau đó 1- 2 ngày, xuất hiện các mụn bóng nước. Những mụn bóng nước mọc ở thân sau lan    lên mặt, tay, chân và mọc thành nhiều đợt khác nhau. Thấy bất thường, tôi cho cháu đi khám và chuyển lên đây điều trị.

 

Bà Vũ Thị Hường ở phường Tân Hòa (thành phố Hòa) Bình cũng phải vào viện vì sốt cao, đau người, mỏi mệt, kém ăn. Bà Hường cho biết: Hiện đang là lúc giao mùa, gia đình tôi cũng có ý thức giữ gìn sức khoẻ, đảm bảo vệ sinh trong ăn uống, sinh hoạt, vậy mà vẫn mắc bệnh. Bác sĩ kết luận tôi bị sốt vi rút, phải ở lại theo dõi, điều trị...

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thành, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Từ đầu tháng 5 đến nay khoa thường xuyên tiếp nhập những ca bệnh như tiêu chảy, sốt vi rút, thủy đậu, chân - tay - miệng. Tuy không là dịch lớn nhưng hầu như ngày nào cũng có người nhập viện. Trung bình mỗi ngày có từ 4 - 6 ca sốt vi rút, 3-4 ca tiêu chảy. Nhiều người chủ quan điều trị ở nhà nên khi nhập viện trong tình trạng quá nặng, việc điều trị rất khó khăn. Tại phòng khám Bệnh nhiệt đới, khoa Khám bệnh bác sĩ Hà Lê Cường phụ tránh phòng khám cho biết: Trong thời điểm này, mỗi ngày phòng khám tiếp nhận trung bình 10 ca, chủ yếu là sốt vi rút, quai bị, chân - tay - miệng, thủy đậu. So với thời điểm năm ngoái, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị không tăng đột biến. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh mùa hè nhiều năm nay vẫn không giảm. 

 

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Thị Thành, nguyên nhân là do thời điểm này thời tiết thay đổi, độ ẩm không khí cao là môi trường thuận lợi cho các loại vi rút phát triển tấn công cơ thể. Khi thời tiết nắng nóng, thức ăn nhanh ôi thiu, nhiều người sử dụng thịt để lâu trong tủ lạnh dễ nhiễm khuẩn và sử dụng thức ăn đường phố cũng là nguyên nhân gây bệnh.

 

Để phòng tránh bệnh trong mùa hè, mọi người cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ, không ăn thức ăn đã ôi thiu, cần đổ bỏ thức ăn thừa từ hôm trước. Thực hiện ăn chín, uống sôi. Đối với những bệnh do vi rút như viêm não rất dễ phát sinh từ tháng 5 đến tháng 7 người dân cần phải tiêm phòng nghiêm    túc, đúng định kỳ, nhất là với trẻ nhỏ. 

 

 

                                                                     Việt Lâm

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục