(HBĐT) - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo giữ gìn TTATGT trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến tháng 10/2019, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường trong toàn tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã phát hiện, lập biên bản 8.512 trường hợp vi phạm.

Trong đó, lập biên bản xử phạt vi phạm 7.557 trường hợp với tổng số tiền 8,34 tỷ đồng; tạm giữ 2.251 phương tiện các loại; tước 818 giấy phép lái xe. Cùng với đó, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 8 vụ khai thác cát trái phép tại khu vực hạ lưu sông Đà, xử phạt 5 vụ với tổng số tiền 366,5 triệu đồng.

Xử phạt 347 vụ vi phạm pháp luật về môi trường

10 tháng năm nay, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 67 trường hợp buôn bán, vận chuyển lâm sản, khai thác khoáng sản trái phép; tịch thu 40 tấn gỗ lũa, gỗ xẻ, 1,4 m3 gỗ bách xanh, 823 m3 cát, xử phạt tổng số tiền 753,5 triệu đồng.
Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã tiến hành kiểm tra 159 cơ sở, nhắc nhở 355 thiếu sót về môi trường. Lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 147 vụ với tổng số tiền 919,17 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị chức năng của Phòng Cảnh sát môi trường và Công an các huyện, thành phố tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện, lập biên bản vi phạm, đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 133 trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường với tổng số tiền 185,8 triệu đồng.

Xử lý hình sự 510 đối tượng liên quan đến hoạt động cờ bạc, số đề

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TU, ngày 21/4/2017 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề, từ năm 2017 - 2019, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố đã xác lập, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án có liên quan đến tội phạm thuộc lĩnh vực này.
Theo đó, phát hiện, bắt giữ 529 vụ, 2.054 đối tượng. Trong đó, khởi tố hình sự 78 vụ với 510 đối tượng; xử lý hành chính 451 vụ, 1.469 đối tượng. Đáng chú ý, trong đó đã đấu tranh, triệt phá 5 ổ nhóm cờ bạc mua bán số lô, đề lợi dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch lên đến gần 12 tỷ đồng/ngày.

M.H

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục