(HBĐT) - Thời gian qua, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Tân Lạc nghiêm túc thực hiện với tinh thần bộ đội Cụ Hồ. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm người chiến sỹ, đồng thời, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, ổn định quốc phòng địa phương.


Thực hiện học tập và làm theo lời Bác, cán bộ, chiến sỹ Ban Chính trị (Ban CHQS huyện Tân Lạc) tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với nhiệm vụ chuyên môn, LLVT huyện tích cực hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. 100% CB, CS kiên định lý tưởng cách mạng, luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh. Từ nhận thức tốt của toàn LLVT huyện đã xuất hiện những hành động đẹp, cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập Chỉ thị số 05.

Điển hình như LLVT huyện gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM”. Qua 10 năm, đơn vị đã huy động CB, CS đóng góp hơn 8.500 ngày công lao động; tổ chức nạo vét 21.000 m kênh mương nội đồng; làm mới, tu sửa 12.650 m đường liên thôn, liên xã; hỗ trợ tiền từ nguồn quỹ quyên góp cho gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn trên 150 triệu đồng; bàn giao 6 nhà tình nghĩa, 4 nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách. Ngoài ra, năm 2013, LLVT huyện và nhân dân các xã: Địch Giáo, Phong Phú, Tuân Lộ (khi chưa sáp nhập) đóng góp hơn 5.300 ngày công, 500 lượt phương tiện các loại đổ sân bê tông cho 31 hộ dân, xây mới 8 công trình phụ cho gia đình chính sách xóm Kha, xã Địch Giáo; làm mới 200 m đường liên xã Tuân Lộ và Địch Giáo... tổng giá trị trên 2 tỷ đồng. Năm 2017, xây dựng đường bê tông từ xóm Lầm đi xóm Lũy, xã Phong Phú (khi chưa sáp nhập) rộng 3,5 m, dài 2,2 km, huy động 480 lượt phương tiện và trên 1.500 ngày công.

Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng em đến trường”, 5 năm qua, LLVT huyện đã vận động, quyên góp mua tặng hơn 200 chiếc xe đạp, tặng 87 góc học tập cho học sinh nghèo hiếu học; tham gia gặt lúa giúp dân được 40 ha. Đặc biệt, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Hậu cần LLVT tỉnh làm theo lời Bác Hồ dạy” và "Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”. Theo đó, đảm bảo tốt lượng dự trữ hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Bên cạnh đó, CB, CS đơn vị đóng góp 50 ngày công, hơn 12 triệu đồng tu sửa "Doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”.

Trung tá Bạch Công Thủy, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện cho biết: "Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện, CB, CS không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tích cực phấn đấu, rèn luyện. Tăng cường công tác tuyên truyền với những đổi mới về nội dung, hình thức, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa trong đơn vị. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thắm tình quân dân. Bám sát chuyên đề học tập theo từng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng CB, CS. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập Chỉ thị số 05”.

Thanh Sơn

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục