(HBĐT) - Những năm qua, Ban CHQS huyện Lương Sơn luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, từ đó, giữ vững "trận địa tư tưởng của Đảng” ngay trong lực lượng vũ trang (LLVT), cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đây cũng chính là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường công tác quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP), ổn định ANCT-TTAXH trên địa bàn huyện.

 


Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Lương Sơn tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với LLVT huyện. Ảnh: Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện đóng góp ngày công xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Nhuận Trạch.

Thượng tá Nguyễn Văn Năm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Những năm qua, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh chính trị và an ninh nông thôn như tình hình khiếu kiện về đất đai, hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép chưa được giải quyết dứt điểm gây bức xúc trong nhân dân… Xuất phát từ thực tế đó, cùng với các lực lượng khác, LLVT huyện tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Qua đó đã nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật cho chiến sỹ LLVT, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên được Đảng ủy, Ban CHQS huyện thực hiện là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Năm 2019, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện đã chỉ đạo 100% Hội đồng Giáo dục QP-AN các xã, thị trấn tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo phân cấp; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hơn 200 đồng chí thuộc đối tượng 4 cấp huyện. Kết quả bồi dưỡng đã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối QP-AN của Đảng và Nhà nước. 

Hướng tới đối tượng là học sinh, Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện phối hợp với các trường THPT trên địa bàn xây dựng chương trình giảng dạy trong năm học 2019 - 2020. Theo đó, các trường đã hoàn thành 100% chương trình, tổ chức giáo dục kiến thức QP-AN cho trên 3.070 học sinh, kết quả kiểm tra gần 100% đạt yêu cầu, trong đó, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 85%. Từ việc thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN trong nhà trường đã góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh về lòng yêu nước, niềm tự hào và truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, hình thành nhân cách, nếp sống quân sự, ý thức tổ chức kỷ luật, giúp các em xác định rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ bó hẹp trong các đối tượng đặc thù, công tác phổ biến kiến thức QP-AN còn được huyện Lương Sơn triển khai sâu rộng trong toàn dân, với nội dung và hình thức phong phú, sát thực. Quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước và địa phương, năm 2019, huyện tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về QP-AN trong tình hình mới. Nhìn chung, công tác phổ biến kiến thức QP-AN trong toàn dân đảm bảo đúng định hướng chính trị, bám sát thực tiễn, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận, từ đó thiết thực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố khu vực phòng thủ huyện Lương Sơn ngày càng vững chắc. Đây cũng chính là nội dung quan trọng đã được BTV Huyện ủy Lương Sơn chỉ đạo khi ban hành Nghị quyết số 18-NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QP-QSĐP. Theo đó, quán triệt sâu sắc quan điểm: Thực hiện hiệu quả công tác QP-QSĐP góp phần giữ ổn định ANCT-TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi để KT-XH phát triển bền vững.


Thu Trang

Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục