(HBĐT) - Sáng 19/3, được sự nhất trí của BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh và BTV Huyện ủy Lạc Thủy, Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Thủy tổ chức phiên chính thức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội điểm cho Khối Quân sự trong tỉnh nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố còn lại. Dự và chỉ đạo đại hội có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, BTV Huyện ủy Lạc Thủy và đại diện Ban CHQS các huyện, thành phố, các phòng, ban thuộc Bộ CHQS tỉnh.


BCH Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Thủy khoá mới ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự huyện đã tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Hoàn thành 11/11 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc như: công tác xây dựng lực lượng, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy T.Ư. Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” được triển khai nghiêm túc, nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được giữ vững; chất lượng tổng hợp của LLVT ngày càng được nâng cao, đủ khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận là tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban CHQS huyện đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng”, "Đơn vị vững mạnh toàn diện”; năm 2019, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ thi đua xuất sắc.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Thủy xác định 14 chỉ tiêu chủ yếu cần thực hiện như: hoàn thành việc quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; kết quả huấn luyện phấn đấu 100% đạt yêu cầu, có 75-80% khá, giỏi; 100% cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện an toàn về mọi mặt; phấn đấu kết nạp từ 1-2 đảng viên mới...

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Quân sự huyện khóa mới gồm 7 đồng chí, trong đó, 2 đồng chí là Bí thư Huyện ủy và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện là cấp ủy đương nhiên theo quy định Điều lệ Đảng, 5 đồng chí hiện đang công tác tại Ban CHQS huyện. Tiến hành phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ Quân sự huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu các chức danh; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội, thông qua Chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Sau thành công của đại hội điểm, Đảng bộ Quân sự huyện và các đại biểu đã tổ chức rút kinh nghiệm để tổ chức tốt đại hội Đảng bộ Quân sự các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Thanh Sơn

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục