(HBĐT) - Xã Hữu Lợi (Yên Thủy) có 6 xóm, 1.029 hộ, với 4.051 nhân khẩu. Xã có địa bàn phức tạp, giáp ranh nhiều xã ngoài huyện, mạng lưới giao thông rộng, các đối tượng ngoài địa bàn dễ dàng ra, vào, tiềm ẩn nhiều bất ổn về an ninh trật tự (ANTT). Do đó, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn luôn được Đảng bộ, chính quyền, Công an xã quan tâm, chú trọng.



Công an xã Hữu Lợi (Yên Thủy) thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú, tạm vắng công dân. 

Lực lượng Công an xã Hữu Lợi gồm 9 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí Công an chính quy, 6 công an viên bán chuyên trách. Nhận nhiệm vụ điều động của Công an huyện về xã Hữu Lợi công tác từ tháng 3/2020, các đồng chí Công an chính quy đã bắt tay vào dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Đồng chí Bùi Quang Thiều, Trưởng Công an xã cho biết: "Ngay khi nhận lệnh điều động của Công an huyện về xã, lực lượng Công an chính quy tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về các kế hoạch trong công tác đảm bảo ANTT. Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ngành, đoàn thể, đẩy mạnh các phong trào thi đua, mô hình đảm bảo ANTT. Qua đó, từ khi nhận nhiệm vụ điều động về xã đến nay, tình hình địa bàn ổn định, không phát sinh vụ việc mất ANTT”.

Thời gian qua, lực lượng Công an xã đã triển khai công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, chủ động nắm chắc địa bàn, ngăn chặn kịp thời các vụ việc xảy ra tại cơ sở. Công an xã đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo về công tác giữ vững ANTT như: "Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Tổ chức họp giao ban hàng tuần, thay vì mỗi tháng 1 lần như trước. Triển khai tuần tra dọc các tuyến đường làng, ngõ xóm, khu vực giáp ranh với tần suất 2 - 3 lần/tuần, nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng bên ngoài. Duy trì mô hình mô hình tổ liên gia tự quản về ANTT tại các khu dân cư.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các khu dân cư, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp, nhất là đối với lứa tuổi thanh, thiến niên được triển khai thường xuyên. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú, tạm vắng công dân. Cùng các ngành, đoàn thể, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở. Vào thời điểm giáp Tết, các ngày lễ lớn, Công an xã triển khai trực 24/24h, kịp thời ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, lực lượng Công an xã đã quản lý tốt các hoạt động ra, vào địa bàn, trong đó có 18 người nước ngoài, nhiều người lao động, đi làm ăn xa trở về địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, toàn xã có 53 tổ tự quản, mỗi tổ từ 30-40 thành viên, qua đó phát huy sức mạnh toàn dân trong việc đảm bảo ANTT. Nhờ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, thái độ nghiêm túc, nên việc quản lý, gọi hỏi các đối tượng nghiện, tù tha, hưởng án treo, đang chấp hành cải tạo tại địa phương đạt hiệu quả. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ, không lấn chiếm lòng, lề đường; vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định. Tích cực xây dựng cụm giáp ranh 5 xã và 1 doanh nghiệp, duy trì trao đổi thông tin về tình hình ANTT.

Nhờ thực hiện hiệu quả các kế hoạch, giải pháp, tình hình vi phạm ANTT tại địa bàn xã trong thời gian qua có chiều hướng giảm. Năm 2019, toàn xã xảy ra 11 vụ vi phạm về ANTT, trong đó có 5 vụ về trộm cắp tài sản, 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 1 vụ cố ý gây thương tích, 4 vụ cờ bạc. Từ đầu năm đến nay, nhất là khi các đồng chí Công an chính quy được điều động về xã, toàn xã không xảy ra vụ việc mất ANTT, cờ bạc, trộm cắp, địa bàn được ổn định.


Hoàng Anh

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục