(HBĐT) - UBND huyện Cao Phong vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) năm 2021.



Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.

Năm 2021, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, công tác QP-QSĐP đã hoàn thành khá toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật là: Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, bồi dưỡng kiến thức QP-QN. Các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, chính sách hậu phương quân đội, công tác hậu cần - kỹ thuật thực hiện có nền nếp, hiệu quả; phối hợp thực hiện tốt việc quản lý công dân tại khu vực cách ly của huyện, đồng thời làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo đơn vị an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, công tác QP-QSĐP của huyện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp, tích cực tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ QP-QSĐP, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rà soát, sơ tuyển, khám tuyển cho thanh niên nhập ngũ năm 2022; tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên theo Luật mới ban hành…

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh khen thường 2 tập thể, 5 cá nhân; UBND huyện khen 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác QP-QSĐP và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021.

Đ.T


Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục