(HBĐT) - Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện (VMTD) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua. Qua đó, nâng cao sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.


Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khai mạc lớp tập huấn cán bộ giai đoạn 1 năm 2022 và giao nhiệm vụ cho các đồng chí là cán bộ chỉ huy, cán bộ phụ trách huấn luyện tại các cơ quan quân sự trong tỉnh.

Việc xây dựng lực lượng VMTD được cụ thể hóa qua 5 nhiệm vụ chính. Trước hết là cơ quan quân sự các cấp thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực SSCĐ, tuần tra canh gác, phối hợp các lực lượng bám sát cơ sở, nắm vững tình hình kịp thời tham mưu, chủ động phối hợp xử lý dứt điểm mọi tình huống. Phối hợp Công an tỉnh bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ, Tết của đất nước, quân đội, địa phương; kịp thời điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện phối hợp tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, Nhân dân.

Bộ CHQS tỉnh thường xuyên đổi mới phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng tập huấn cán bộ và huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái, diễn tập chỉ huy cơ quan quân sự các cấp. Ngay từ tháng 1, Bộ CHQS tỉnh đã tập huấn cán bộ giai đoạn 1 cho hơn 100 lượt cán bộ chỉ huy, cán bộ phụ trách huấn luyện các đơn vị quân sự trên địa bàn. Đồng thời, phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” đến 100% cơ quan quân sự. Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã mở 11 lớp tập huấn cho hơn 1.500 cán bộ quân sự, kết quả chung đạt khá. Trong huấn luyện, hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ cho 100% đầu mối với quân số đảm bảo yêu cầu. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành công tại các huyện Lạc Thủy, Cao Phong; diễn tập đảm bảo tác chiến trong KVPT đối với Sở NN&PTNT; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 44 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Về nhiệm vụ xây dựng lực lượng, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành phố và các phân đội luôn được kiện toàn ổn định về tổ chức, biên chế theo quy định. Lực lượng thường trực được huấn luyện thường xuyên có thể đáp ứng mọi nhiệm vụ. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo làm tốt việc đăng ký, quản lý, nắm vững số lượng, chất lượng lực lượng nguồn động viên. Nâng cao chất lượng sắp xếp biên chế của các đơn vị dự bị động viên, duy trì nền nếp hành chính động viên. Hoàn thành huấn luyện dự bị động viên 100% chỉ tiêu được giao. Các đơn vị dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn, tổ chức huấn luyện gắn với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, bảo đảm tinh gọn, rộng khắp.

Một trong những điểm được đánh giá cao của lực lượng vũ trang tỉnh là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt chỉ tiêu cấp trên giao với chất lượng tốt. Chất lượng chính trị, sức khỏe, văn hóa được đảm bảo, tân binh đều có quyết tâm cao khi lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Hội đồng tuyển sinh quân sự các cấp làm tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT. Năm 2021, đã hoàn chỉnh thủ tục và tổ chức nhập trường cho 86/316 thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội, chiếm 27,2%.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: "Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh, xây dựng thế trận quân sự trong KVPT từng bước vững chắc. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cán bộ quân sự ở các cấp. Thường xuyên đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện. Chỉ đạo các huyện Lương Sơn, Tân Lạc, Mai Châu diễn tập KVPT, Sở Giao thông vận tải diễn tập bảo đảm trong KVPT tỉnh; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 20 - 25% xã, phường, thị trấn. Duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa cơ quan quân sự các cấp với các tổ chức chính trị và đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, bám sát cơ sở, nắm vững tình hình”.

Gia Khánh


Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục