(HBĐT) - Ngày 28/10, Đảng bộ Quân sự huyện Cao Phong tổ chức Hội thảo lịch sử Đảng bộ quân sự huyện (giai đoạn 1947-2022). Đồng chí Hà Văn Di, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội thảo. 



Các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Thời gian qua, Đảng ủy quân sự huyện Cao Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác biên soạn lịch sử. Cơ quan Quân sự huyện chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội sưu tầm, thu thập tư liệu nghiên cứu, biên soạn cuốn "Lịch sử Đảng bộ Quân sự huyện Cao Phong (1947-2022)". Sau hơn 5 tháng thực hiện, đến nay, bản thảo lần thứ nhất cuốn lịch sử đã hoàn thành.  Về bố cục, cuốn lịch sử được kết cấu gồm: Lời giới thiệu của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện; 7 chương nội dung chính; kết luận và phụ lục. Nội dung bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ Quân sự huyện phản ánh, tái hiện sâu sắc, toàn diện sự ra đời và quá trình hoạt động của Đảng bộ. Tổ sưu tầm và Ban biên soạn đã tập trung trình bày có hệ thống về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và trưởng thành của LLVT, của Đảng bộ quân sự huyện từ năm 1947 đến nay; quá trình lãnh đạo, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Qua đó, phản ánh rõ nét toàn diện các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo đối với LLVT huyện từ khi thành lập đến năm 2022. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng của Đảng bộ Quân sự huyện.
         
Để cuốn lịch sử tiếp tục được hoàn thiện có chất lượng, tại hội thảo, trên cơ sở nhất trí với nội dung, bố cục, các đại biểu đã đóng góp ý kiến bổ sung nhiều tư liệu quý về một số mốc lịch sử, các nhân chứng lịch sử. Ban chỉ đạo, Tổ sưu tầm, Ban biên soạn tiếp tục củng cố, bổ sung, hoàn thiện nội dung, đảm bảo cuốn sách được xuất bản vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) với đầy đủ nội dung, thông tin lịch sử, làm tư liệu quý báu cho công tác giáo dục truyền thống. Nhờ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Gia Khánh

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục