(HBĐT) - Ngày 24/3, tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp hoạt động (PHHĐ) giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết chương trình PHHĐ năm 2022 và ký kết chương trình PHHĐ năm 2023. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình PHHĐ dự và chủ trì hội nghị.


Các đại biểu tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm phối hợp hoạt động.

Năm 2022, các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo chương trình PHHĐ giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội và Hội CTĐ tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của trên và nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp, thông qua thực hiện chương trình PHHĐ đã xây dựng cho cán bộ, chiến sỹLLVT, cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng CNXH, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng thời phòng, chống có hiệu quả, làm thất bại âm mưu chiến lược "diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương; từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của Bộ CHQS tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hộivà Hội CTĐ tỉnh.

Năm 2023, chương trình PHHĐ tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, cán bộ chiến sỹLLVT và Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 21 của BCH T.Ư(khóa XIII); Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII); Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Lực,Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnhbiểu dương những kết quả đạt được của Bộ CHQStỉnhvà các đoàn thể chính tr- xã hội, Hội CTD tỉnh năm 2022. Đồng thờiđề nghị các đơn vị tiếp tụcphát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp trong giai đoạn mới. Nội dung phối hợp cần cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, có chủ đề, trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong hoạt động phối hợp thời gian qua. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình PHHĐ nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; Tập trung vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.

 

 

Đức Anh
(Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục