Ngày 20/9, Trung đoàn tên lửa phòng không 250 - Sư đoàn phòng không 361 (Đoàn Thăng Long anh hùng) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống. Tới dự có Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Sư đoàn phòng không - không quân cùng các thế hệ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) từng tham gia công tác, chiến đấu, trưởng thành từ đơn vị; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị kết nghĩa.


Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các thế hệ cán bộ, chiến sỹ từng công tác tại Trung đoàn tên lửa phòng không 250 chúc mừng 70 năm ngày thành lập.

Trung đoàn tên lửa phòng không 250 được thành lập ngày 21/9/1954, có nhiệm vụ cơ động bảo vệ các mục tiêu trên địa bàn Quân khu 3, Quân khu 4. Đặc biệt là bảo vệ tuyến hành lang giao thông đường Trường Sơn 559. Trong suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua, các thế hệ CBCS của đơn vị không ngừng cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn đã tham gia chiến đấu 3.800 trận, bắn rơi 190 máy bay các loại. Trung đoàn vinh dự được Bác Hồ 3 lần tặng cờ "Đơn vị bắn giỏi”.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, chiến đấu, ngày 23/5/2005, Trung đoàn đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý "Anh hùng LLVT nhân dân” trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; ngày 5/7/2006 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương "Vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba.

Trong những năm qua, CBCS đơn vị luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; làm chủ các loại vũ khí thiết bị kỹ thuật được trang bị, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống trên không. Đơn vị đã hiệp đồng làm tốt với các cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các đơn vị trên địa bàn đóng quân chủ động làm thất bại mọi âm mưu "Diễn biến hòa bình”, bảo vệ vững chắc công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình và phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội.


M.H


Các tin khác


Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh

Ngày 23/8, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Uỷ viên Quân uỷ T.Ư, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) tại Bộ CHQS tỉnh Hoà Bình. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3 và các cơ quan Quân khu 3.

Lực lượng vũ trang tỉnh - Điểm tựa cho toàn dân đánh giặc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh

Với hơn 30 học viên được huấn luyện quân sự ở khu căn cứ Tu Lý - Hiền Lương (Đà Bắc) vào tháng 2/1945, đây là lớp huấn luyện quân sự đầu tiên của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hoà Bình. Từ một đội quân được trang bị vũ khí thô sơ, LLVT tỉnh đã từng bước trưởng thành và trở thành điểm tựa cho toàn dân giành chính quyền trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc trong các giai đoạn cách mạng sau này.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 1.165 đồng chí thuộc đối tượng 4

Thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trong 6 tháng đầu năm 2024, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh cử 15 đồng chí là đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 3.

Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt trên 41%

Với phương châm "vững mạnh, rộng khắp” trong xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, thời gian qua, cơ quan quân sự các cấp trong toàn tỉnh đã tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng phù hợp, chất lượng cao, theo đúng luật. Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh được xây dựng, tổ chức đảm bảo đúng theo quy mô, tỷ lệ dân số. Trong đó, tỷ lệ đảng viên chiếm 41,1% so với tổng quân số.

Lực lượng vũ trang tỉnh: Quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm

Thực hiện Cuộc vận động 50 về "Quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, thời gian qua, cơ quan hậu cần - kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Ban CHQS các huyện, thành phố đã tập trung làm tốt công tác quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Lực lượng vũ trang tỉnh: Rèn luyện cán bộ theo tinh thần “7 dám” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào tháng 7/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh: "Phải chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần "7 dám” (dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung)”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục