Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra, đốc thúc việc thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước tại huyện Lạc Thuỷ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra, đốc thúc việc thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước tại huyện Lạc Thuỷ.

(HBĐT) - Ngày 24/2 vừa qua, Chính phủ đã khẩn cấp triệu tập hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương về triển khai Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Đây được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đất nước trong năm 2011.

 

Bên lề hội nghị, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVTU Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh xung quanh nội dung quan trọng này. Đồng chí khẳng định: Chính quyền sẽ đồng hành với doanh nghiệp và người dân trong nỗ lực kiềm chế lạm phát.

 

PV: Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong năm 2011. Đối với tỉnh ta thì sao, thưa đồng chí ?

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh: Thủ tướng nhấn mạnh kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu và nhất quán của Chính phủ trong năm 2011. Chính phủ sẽ tập trung mọi nguồn lực để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tham dự hội nghị, tỉnh Hòa Bình đồng thuận cao với chủ trương của Chính phủ. Ngay sau khi kết thúc hội nghị, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số sở, ngành, ấn định thời gian tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết đến các đơn vị trong tỉnh. Tôi tin rằng với quyết tâm chính trị cao, tỉnh sẽ biến tinh thần của Chính phủ thành hành động cụ thể của địa phương, đưa Nghị quyết đi sâu vào cuộc sống để tạo ra những tác động thiết thực, mạnh mẽ. Hòa Bình sẽ cùng với cả nước thực hiện tốt những mục tiêu quan trọng đề ra.

 

Tại tỉnh ta, tình hình lạm phát diễn biến phức tạp đã tác động mạnh và xấu đến mọi mặt kinh tế - xã hội. Lạm phát kéo theo nhiều thách thức mà chúng ta phải đối mặt và vượt qua. Đây là vấn đề nóng bỏng, “chạm” đến quyền lợi của toàn xã hội chứ không chỉ tác động riêng đến người tiêu dùng hay đối tượng người nghèo, người thu nhập thấp. Chính vì vậy, từ hệ thống chính trị đến doanh nghiệp và người dân, tất cả đều là “người trong cuộc” trong nỗ lực kiềm chế lạm phát.

 

PV: Xin đồng chí cho biết, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện những giải pháp trọng yếu nào để đối phó với lạm phát?

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh: Quyết tâm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Chính phủ đã cấp thiết đưa ra 6 nhóm giải pháp, tập trung vào chính sách tiền tệ, tài khóa, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng năng lượng... Đồng thuận và tin tưởng cao đối với quyết sách của Chính phủ, tỉnh sẽ khẩn trương xây dựng chương trình hành động, thực hiện các giải pháp phù hợp với địa phương. Trước đó, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đoàn thể trong Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011. Tinh thần chung đã được quán triệt là: Tích cực thực hiện các chính sách của Nhà nước nhằm ổn định kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng năm 2011.

 

Về giải pháp kiềm chế lạm phát, tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách Nhà nước; đặt chỉ tiêu phấn đấu năm 2011 tăng thu ngân sách Nhà nước 7 – 8% so với dự toán ngân sách đã được thông qua, tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, sẽ phối hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, bảo đảm tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%; tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa… Hiện, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc rà soát các dự án đầu tư để tập trung ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, cấp thiết, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các loại nguồn lực của Nhà nước.

 

PV: Trong nỗ lực kiềm chế lạm phát, quyền lợi của doanh nghiệp và người dân được quan tâm như thế nào, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh: Hiện nay, cả chính quyền, doanh nghiệp và người dân đều lao đao trước tình trạng lạm phát tăng cao kèm theo những “cơn bão” giá. Nào là điện và xăng dầu, nào là vàng và tỉ giá, các mặt hàng nhu yếu phẩm liên tiếp tăng cao, đồng tiền VNĐ trượt giá… Diễn biến này sẽ còn phức tạp trong nhiều tháng tiếp theo, đòi hỏi chúng ta phải cùng đứng vào một con thuyền để tập trung thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát một cách khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Chính quyền sẽ đồng hành với doanh nghiệp và người dân trong nỗ lực kiềm chế lạm phát.

 

Đối với doanh nghiệp, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các biện pháp thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt trong năm 2011, đối diện với nguy cơ khan hiếm điện năng, chính quyền sẽ ưu tiên cung ứng điện cho sản xuất, kiểm soát tình trạng doanh nghiệp thiệt hại vì lý do mất điện. Tôi khẳng định rằng tỉnh Hòa Bình đã và sẽ thực hiện xuyên suốt chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, hợp tác cùng phát triển.

 

Còn đối với người dân, nhất là người nghèo và các đối tượng thu nhập thấp. Các chính sách an sinh xã hội sẽ được thực hiện kịp thời, đầy đủ theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Việc điều chỉnh giá điện, xăng dầu cũng kèm theo những hỗ trợ thỏa đáng để giúp họ “đứng vững” hơn trong thời kỳ “bão” giá. Theo tôi, các cơ quan thông tấn báo chí cần thực hiện tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền sâu rộng chính sách “thắt lưng buộc bụng”. Trong bối cảnh lạm phát tăng cao, giá cả nhiều mặt hàng “leo thang” chóng mặt, ý thức chi tiêu tiết kiệm cần thấm nhuần trong từng cán bộ, công chức, người dân. Thiết nghĩ, đây là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp chúng ta đối phó với tình hình khó khăn hiện nay.

 

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí./.

 

                                                                                     Thu Trang

                                                                                      (thực hiện)

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục