Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội điểm, Đại hội thí điểm trực tiếp bầu BTV, BT, PBT.

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội điểm, Đại hội thí điểm trực tiếp bầu BTV, BT, PBT.

(HBĐT) - Ngày 24/11, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Thực hiện Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của T.Ư về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đã được các cấp ủy trong tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, kịp thời. Chương trình Đại hội và các văn bản phục vụ Đại hội được xây dựng khoa học, sáng tạo. Bên cạnh đó, 100% Đảng bộ đều tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện. Công tác chuẩn bị nhân sự ở các cấp đã thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy. Công tác tổ chức và điều hành đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, quy trình hướng dẫn.

 

Trong quá trình chuẩn bị, tiến hành Đại hội, các cấp ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình, công tác tư tưởng trong Đảng bộ và tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất…

 

       

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các Tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

 

Đối với Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tổng số cấp ủy viên bầu được là 4.509 đồng chí, tăng 651 đồng chí so với nhiệm kỳ trước. Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở có 484 đồng chí được bầu tham gia cấp ủy, tăng 40 đồng chí so với nhiệm kỳ trước. Về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, có 53 đồng chí được bầu tham gia cấp ủy, tăng 4 đồng chí so với nhiệm kỳ trước. Nhìn chung, chất lượng cấp ủy các cấp đã được nâng lên, đảm bảo cơ cấu, số lượng, có tính kế thừa và phát triển…

 

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp còn bộc lộ một số tồn tại, đó là: Báo cáo chính trị một số Đảng bộ còn dàn trải, xây dựng nhiệm vụ, giải pháp chưa toàn diện. Việc góp ý kiến vào văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng chưa nhiều...

 

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu. Đồng thời nhấn mạnh: Trong những tháng cuối năm 2010, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung tiếp theo sau Đại hội về thủ tục điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với các đồng chí trong BTV, cấp ủy; xây dựng quy chế làm việc của BCH, quy chế làm việc của UBKT, chương trình toàn khóa, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tiến hành rà soát, qui hoạch cán bộ, xây dựng qui hoạch mới để chuẩn bị lực lượng cán bộ kế cận và chuẩn bị nhân sự cho HĐND 3 cấp và Quốc hội; kiện toàn đội ngũ khi có biến động, luân chuyển và điều động. Chuẩn bị tổng kết năm 2010, xây dựng các nghị quyết về phát triển KT – XH, QP – AN năm 2011; tổ chức đánh giá, phân loại đảng viên năm 2010. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT- XH, QP- AN năm 2010 và sản xuất vụ đông xuân năm 2011. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu: Các cấp ủy cần tập trung xây dựng kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm (2011 – 2015) và kế hoạch năm 2011 đảm bảo chất lượng, kịp thời gian qui định.

 

Nhân dịp này, BTV Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho Đảng bộ huyện Kim Bôi, Mai Châu, Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm và Đại hội thí điển trực tiếp bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư; tặng Bằng khen cho 9 TCCS Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015.

                                                                

                                                                                        Hoàng Nga

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục