Thiếu tướng Bùi Đình Phái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm  làng văn hóa quốc phòng xóm Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn). Ảnh:Mạnh Hùng

Thiếu tướng Bùi Đình Phái, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm làng văn hóa quốc phòng xóm Nội, xã Độc Lập (Kỳ Sơn). Ảnh:Mạnh Hùng

(HBĐT) - Cách đây 65 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương, Chính phủ và Bộ Quốc phòng, ngày 16/8/1947, tại xóm Khị, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Tỉnh đội dân quân Hòa Bình được thành lập dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chịu sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Chiến khu 2 có nhiệm vụ chỉ huy LLVT địa phương tham gia chiến đấu, bảo vệ chính quyền cơ sở. Sau khi thành lập Tỉnh đội dân quân, đến cuối năm 1947, toàn tỉnh đã xây dựng được 10 trung đội du kích tập trung của tỉnh và huyện với 2.764 đội viên; nhiều xã tổ chức các đơn vị du kích tập trung trên 1.000 người.

 

Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi được thành lập, nhiều đội du kích đã lập công xuất sắc như: đội du kích Yên Lương - Phú Lẫm (nay là xã Phú Lương huyện Lạc Sơn) tiêu diệt nhiều tên địch bằng rượu cần trộn lá ngón ngày 30/10/1948; dân quân, du kích Cộng Hoà (Lạc Sơn) tổ chức tiêu diệt lính âu Phi, thu được nhiều súng tiểu liên, làm cho kẻ thù khiếp sợ phải tháo chạy. Đỉnh cao là những chiến công vang dội trong Chiến dịch Hòa Bình khi quân và dân phối hợp, hiệp đồng với bộ đội chủ lực tiêu diệt 6.012 tên địch, phá hủy 156 xe các loại, 17 tàu chiến, ca nô, 12 khẩu đại bác, thu hơn 800 khẩu súng, trong đó có 24 khẩu pháo cỡ lớn, 88 máy vô tuyến điện, 10 tấn đạn và 23.000 lít xăng dầu.

 

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT tỉnh đã chiến đấu và phối hợp bộ đội chủ lực chiến đấu 1.780 trận; tiêu diệt, bắt 3.406 tên địch; phá hủy 18 khẩu trọng pháo, trung liên, đại liên; bắn cháy, hỏng 16 canô, tàu chiến, 51 xe vận tải; phá hủy 3 kho quân trang, quân dụng; thu 529 súng các loại và 120.000 viên đạn... Trong toàn cuộc kháng chiến, toàn tỉnh có 955 người tham gia quân đội, 1.169.000 lượt con em đi dân công, thanh niên xung phong phục vụ kháng chiến và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chi viện hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm phục vụ chiến trường. 

 

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã kiên cường chiến đấu, phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu 683 trận, bắn rơi 49 máy bay các loại. Với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, toàn tỉnh đã huy động 11.460 thanh niên lên đường nhập ngũ, 15.670 người đi thanh niên xung phong, đào 23.640 hầm hố phòng tránh, đào đắp 136 công sự trận địa, chi viện 162.000 tấn lương thực và 1.436 tấn thực phẩm ra tiền tuyến.

 

Khi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xảy ra, hàng vạn con em các dân tộc trong tỉnh, bộ đội địa phương, DQTV đã hăng hái lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại các mặt trận.

 

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, BTL Quân khu 3, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, LLVT tỉnh tiếp tục được củng cố, xây dựng và phát triển rộng khắp, từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ QP - QSĐP, xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH tại địa phương.

 

Đặc biệt, phát huy phẩm chất cao quý của “bộ đội Cụ Hồ”, trong những năm qua, LLVT tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành và toàn dân đẩy mạnh phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội. Theo đó đã phụng dưỡng 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng; giám định thương binh cho 417 đồng chí; xây dựng quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” được trên 720 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà 4.330 đối tượng chính sách với số tiền hơn 1 tỉ đồng; xây dựng 29 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với tổng trị giá gần 4 tỉ đồng... Bên cạnh đó, thực hiện chương trình xóa đói - giảm nghèo ở địa phương, LLVT tỉnh đã tặng 150 sổ tiết kiệm, hỗ trợ 28 con trâu, bò và giống, vốn, công cụ sản xuất trị giá 94,5 triệu đồng cho 190 hộ gia đình thương, bệnh binh, nạn nhân CĐDC, gia đình liệt sỹ; các cơ quan, đơn vị lập hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo được 107,6 triệu đồng; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt đối tượng chính sách ở vùng sâu, xa... Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN” ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) và xây dựng được 14 mô hình “Làng, bản văn hoá quốc phòng” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong KVPT tỉnh, góp phần giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

 

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tỉnh và 10 huyện, thành phố, 59 xã, phường, thị trấn được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; phong tặng và truy tặng 65 Mẹ VNAH, 6 anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Quân công hạng ba, Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng nhì, ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 3 cờ thi đua xuất sắc; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, BTL Quân khu 3 và UBND tỉnh tặng bằng khen; Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiều năm liền đạt TSVM, đơn vị VMTD.

 

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với những cống hiến, hy sinh to lớn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ CBCS LLVT tỉnh đã viết nên truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, hiệp đồng, lập công, chiến thắng”. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Tỉnh đội, ngày truyền thống LLVT tỉnh Hòa Bình, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy,  BTL Quân khu 3, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, LLVT tỉnh sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về QP-AN trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

 

                                               Thiếu tướng Bùi Đình Phái

                            UVTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

 

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục