"Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" là truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tiếp nối mạch nguồn truyền thống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tình cảm tri ân những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống, những người có công với cách mạng.





Chương trình Bữa cơm tri ân do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên phường Thịnh Lang tổ chức tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Anh (TP Hoà Bình) nhằm động viên tinh thần Mẹ.




Các ngành, hội, đoàn thể xã Dũng Phong (Cao Phong) thăm hỏi, động viên vợ liệt sỹ.




Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, nhà thuốc Nga Cách (TP Hoà Bình), Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai chương trình khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho người có công, gia đình chính sách huyện Kim Bôi.




Các tổ chức hội, đoàn thể và Công an huyện Đà Bắc thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hoá học tại xã Toàn Sơn.




Lực lượng quân sự địa phương và dân quân tự vệ tổ 6, phường Kỳ Sơn (TP Hoà Bình) động thổ, khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công gặp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.




Các hội, đoàn thể và lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tặng quà, chăm sóc vườn cây tình nghĩa tại gia đình hộ chính sách khu 5 - thị trấn Cao Phong.




Được uỷ quyền của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thăm hỏi, tặng quà người có công là các thương binh, bệnh binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ.




Tuổi trẻ xã An Bình (Lạc Thuỷ) ra quân chiến dịch hè tình nguyện giúp hộ chính sách chăm sóc lúa vụ mùa.




Sinh viên Trường Đại học Sỹ quan Chính trị thực hiện chuỗi hoạt động tri ân với các phần việc chăm sóc sức khoẻ hộ chính sách, chăm sóc phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Lương Sơn.




Bên Tượng đài Tây Tiến, các em học sinh Trường THPT Quyết Thắng (Lạc Sơn) thực hiện phần việc chăm sóc, bảo vệ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng.




Tối 25/7, hàng trăm ngọn nến đã được thắp sáng trên các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Mai Châu, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân hôm nay.


Bùi Minh

Các tin khác


Hòa Bình - Hấp dẫn các sản phẩm du lịch đón hè

Đã bước vào cao điểm mùa hè, du lịch Hòa Bình tăng cường làm mới các sản phẩm, dịch vụ trải nghiệm, khám phá; xây dựng các tour, tuyến kết hợp nhiều điểm đến nhằm thu hút khách theo nhóm và gia đình đang có xu hướng "lên ngôi” dịp hè, những ngày cuối tuần, kỳ nghỉ lễ.

Trang hoàng chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thành phố Hoà Bình những ngày này trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, băng rôn... chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận của phóng viên Báo Hòa Bình.

Khám phá văn hoá Hoà Bình đa sắc

Hoà Bình - vùng đất của 4 Mường (Bi, Vang, Thàng, Động) hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế không chỉ bởi thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, mang vẻ đẹp "sơn thuỷ hữu tình”. Những nét văn hoá độc đáo, đa sắc cùng bao điều mới mẻ đang đón đợi du khách trên hành trình khám phá, trải nghiệm điểm đến.

Sức hút du lịch trên công trình thế kỷ

Ngăn dòng sông Đà hung dữ để xây dựng công trình thế kỷ - Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, đã tạo nên vùng lòng hồ rộng lớn với cảnh sắc núi, sông kỳ vỹ. Cùng với đó là những bản làng nguyên sơ của đồng bào Mường, Dao, Tày nằm ven hồ đã tạo nên sức hút đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Hồ Hoà Bình đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, đan xen giữa bản sắc truyền thống và hiện đại.

Sắc hoa tháng 3

Tháng 3, sắc xuân dịu ngọt với mưa xuân phơi phới. Hoa xuân đua sắc. Ngọt ngào hương hoa cam, bưởi; đỏ rực hoa gạo; mê hoặc hoa ban và lắng động, đong đầy ký ức tuổi thơ với sắc trắng pha màu tím nhạt của hoa xoan…

Khám phá giá trị di sản văn hoá trên vùng đất Mường Vang

Là 1 trong 4 vùng Mường nổi tiếng, cộng đồng người Mường huyện Lạc Sơn đã bảo tồn, phát huy được nhiều giá trị di sản văn hoá vật thể, phi vật thể. Nơi đây đang trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn được đông đảo du khách trong nước, quốc tế lựa chọn trên hành trình khám phá, trải nghiệm vùng đất cổ Mường Vang giàu bản sắc.   

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục