(HBĐT) - Xưa nay, nhiều người vẫn quan niệm tảo hôn chỉ xảy ra ở vùng sâu, vùng xa hoặc với đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hủ tục lạc hậu. Tuy nhiên, tại nhiều nơi KT -XH khá, trình độ dân trí cao nhưng tình trạng nam, nữ thanh niên chưa đủ tuổi kết hôn theo luật định vẫn tổ chức đám cưới rình rang không phải là chuyện hiếm. Thực tế đó đang diễn ra tại huyện Lương Sơn.

 

Theo Trung tâm DS /KHHGĐ, từ năm 2015 đến nay, toàn huyện Lương Sơn có 42 cặp vợ chồng tảo hôn. Riêng năm 2015 có 30 cặp, 6 tháng đầu năm 2016 có 12 cặp tảo hôn. Các xã có nhiều cặp vợ chồng tảo hôn là Cao Răm, Tân Thành, Hòa Sơn, Cao Thắng...  Trong đó nhiều xã liên tục 2 - 3 năm trở lại đây đều có các cặp vợ chồng tảo hôn. Cụ thể như xã Cao Răm, năm 2015, toàn xã có 6 cặp vợ chồng tảo hôn, 6 tháng đầu năm nay có 1 cặp. Xã Hợp Châu, trong năm 2015 có 6 cặp tảo hôn, đến đầu năm 2016 có 1 cặp tảo hôn. Điều đáng lo ngại là tình trạng tảo hôn không chỉ xảy ra ở những nơi “truyền thống” mà đang ngày càng lan rộng ra nhiều xã trên địa bàn huyện. Năm 2015, toàn huyện có 13 xã có tảo hôn, đến nay 8 xã có người tảo hôn, trong đó 2 xã Cao Thắng, Tân Thành không có trường hợp tảo hôn năm 2015 nhưng trong 6 tháng đầu năm nay, Cao Thắng đã có 3 trường hợp, Tân Thành có 4 trường hợp tảo hôn.

Nhiều năm trước đây, tình trạng được xem là tảo hôn chủ yếu do hiểu sai về Luật Hôn nhân và gia đình  “nữ đủ 18 tuổi, nam đủ 20 tuổi” tức là trường hợp tảo hôn khi cô dâu 18 tuổi hoặc chủ rể 20 tuổi nhưng chưa đủ tháng. Tuy nhiên, hiện nay, trong các cặp tảo hôn nhiều trường hợp cô dâu đang ở tuổi vị thành niên 15 - 16 tuổi. Theo thống kê của Trung tâm DS /KHHGĐ huyện, trong 42 cặp tảo hôn có 4 cặp vợ 15 tuổi; 12 cặp vợ 16 tuổi, 17 cặp vợ 17 tuổi. Cá biệt, tại xã Cao Thắng có 2 cặp tảo hôn cả vợ cả chồng đều dưới 17 tuổi.

 

Theo đồng chí Phạm Văn Quân, Giám đốc Trung tâm DS /KHHGĐ, sau khi nắm bắt tình hình thông tin có cặp vợ chồng tảo hôn, Trung tâm đã chỉ đạo cán bộ dân số xã tuyên truyền, vận động nhưng thực tế các cặp vợ chồng trẻ quyết định đi đến hôn nhân là do đã lỡ mang thai ngoài ý muốn. Đây được xem là nguyên nhân quan trọng nhất đẩy tình trạng tảo hôn lên cao. Năm 2015, trong 30 cặp tảo hôn có 21 cặp lý do kết hôn là đã mang thai. Đó cũng là lý do chính của 9 cặp tảo hôn trong số 12 cặp tảo hôn trong 6 tháng đầu năm nay tại huyện Lương Sơn. Thực tế, nhiều bậc phụ huynh không muốn con mình đang ở độ “tuổi ăn chưa no, lo chưa tới” đã sớm phải lo chuyện gia đình nhưng vì con đã lỡ mang thai nên không còn cách nào khác là buộc phải làm đám cưới. 

 

Theo nhận định của ngành y tế, hiện nay, độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu của trẻ vị thành niên ngày càng sớm. Các trường hợp 12 - 13 tuổi có thai không còn hiếm. Mặt khác, trẻ được tiếp xúc với nhiều luồng thông tin nên phát triển sớm, tuy nhiên lại hiểu biết rất mù mờ về tình dục an toàn. Đây chính là nguyên nhân nhiều em sau khi thai nhi phát triển lớn mới biết mình có thai thì đã quá muộn, không còn cách nào khác là phải để sinh và chấp nhận làm bố, làm mẹ từ khi độ tuổi vị thành niên.

 

Trong nhiều năm qua, ngành DS /KHHGĐ huyện Lương Sơn đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền về CSSKSS. Ký cam  kết với các hộ gia đình có con từ 14 - 19 tuổi không tảo hôn.     Đưa vấn đề tảo hôn vào thực hiện hương ước, quy ước của KDC. Tuy nhiên, theo đồng chí Phạm Văn Quân, để thực sự chấm dứt được vấn nạn tảo hôn cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động. Trong đó, quan trọng nhất là nâng cao nhận thức, hiểu biết về CSSKSS, an toàn tình dục trẻ vị thành niên.

 

                                                                                  

                                                                   Phương Linh

 

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục