(HBĐT) - Tối 15/1, tại Trung tâm thương mại và giải trí Applaza, Đội Tình nguyện viên chữ thập đỏ Thành phố Hòa Bình (tên gọi khác là Đội tình nguyện áo xanh) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 1 năm ngày thành lập 19/1/2016 – 19/1/2017). Tới dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Hòa Bình và các đơn vị liên quan thuộc UBND thành phố.
Lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Đội TNV CTĐ Thành phố Hòa Bình.
Theo báo cáo, Đội TNV CTĐ Thành phố Hòa Bình ban đầu thành lập có khoảng 30 thành viên. Đến nay, Đội đã thu hút được gần 100 thành viên với các ngành nghề khác nhau công chức, viên chức, doanh nghiệp, lao động tự do, người đã nghỉ hưu... Ngoài ra, Đội còn có sự đồng hành của trên 100 thành viên tình nguyện viên, nhà hảo tâm trên toàn địa bàn tỉnh luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động cùng Đội.
Thống kê trong năm 2016, các thành viên trong Đội TNV CTĐ Thành phố Hòa Bình đã đóng góp trên 300 triệu đồng, dành hàng nghìn suất quà trao đến những cá nhân, hộ gia đình gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đội TNV CTĐ Thành phố Hòa Bình còn tổ chức trao tới tay các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình trên 5.000 suất cơm nhân ái.
Hai tháng một lần, Đội lại xác minh, kêu gọi các thành viên và tình nguyện viên đồng hành tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện tặng áo ấm, sách vở, các đồ dùng sinh hoạt....tới người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tại các địa bàn như: xã Thượng Tiến (Kim Bôi), xã Ngổ Luông, xã Quyết Chiến (Tân Lạc); xã Piềng Vế, xã Thung Khe (Mai Châu); xã Đồng Nghê (Đà Bắc)...
Các thành viên trong Đội TNV CTĐ Thành phố Hòa Bình còn tham gia nhiệt tình vào các hoạt động cùng Hội chữ Thập đỏ của tỉnh và thành phố Hòa Bình. Thường xuyên hiến máu nhân đạo, chia sẻ kịp thời vật chất, tinh thần tới những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và một số tỉnh lân cận.
Trong thời gian tới đây, nhất là trong dịp tết Nguyên Đán 2017, các thành viên trong Đội TNV CTĐ Thành phố Hòa Bình tiếp tục dành thời gian, vật chất, tinh thần ủng hộ các mảnh đời khó khăn, những người có hoàn cảnh cơ nhỡ, các bệnh nhân nghèo, cụ già neo đơn, trẻ mồ côi...trên địa bàn tỉnh.
PV